Nhập nhằng hàng “thanh lý”

Nhập nhằng hàng “thanh lý”

ANTĐ - Cứ vào thời điểm cuối năm, trên các tuyến phố, những tấm biển “hàng thanh lý” mọc lên như nấm. Ngoài số ít những địa chỉ bán hàng thanh lý “xịn” còn không ít cửa hàng bán các mặt hàng rẻ tiền, kém chất lượng để lừa khách.
Hàng Việt: Chất lượng tốt, phân phối kém

Hàng Việt: Chất lượng tốt, phân phối kém

ANTĐ - Mặc dù thời gian gần đây, vị thế của các sản phẩm trong nước đã từng bước được nâng lên, song không ít người tiêu dùng đặt câu hỏi, tại sao những sản phẩm mang thương hiệu ngoại thường được bày ở những vị trí đẹp trong các siêu thị, cửa hàng… trong khi hàng Việt phải chịu lép vế, dù chất lượng không thua kém hàng ngoại nhập.
Cơ hội luôn ở phía trước

Cơ hội luôn ở phía trước

ANTĐ - Một người đàn ông đi dự tuyển vị trí nhân viên tạp vụ một văn phòng nhỏ. Sau khi phỏng vấn, anh được yêu cầu thực hiện bài thực hành là làm sạch sàn văn phòng. Anh đã làm rất tốt và người tuyển dụng đồng ý nhận anh. Họ hỏi anh địa chỉ email để anh gửi một số thông tin cho văn phòng. Nhưng anh nói rằng mình không có máy tính và cũng chẳng có địa chỉ email. Nghe vậy người tuyển dụng liền từ chối nhận anh vào làm việc. 
Cẩn thận bánh Trung thu “đội lốt”... gia truyền!

Cẩn thận bánh Trung thu “đội lốt”... gia truyền!

ANTĐ - Cho đến thời điểm này, bánh Trung thu đã xuất hiện trên hầu hết các tuyến phố ở Hà Nội. Ngoài những điểm bày bán bánh Trung thu của các thương hiệu nổi tiếng còn có một số loại bánh không nhãn mác, không nguồn gốc được người bán quảng cáo là bánh  “gia truyền”.
Ăn thì sợ, biếu thì lo

Ăn thì sợ, biếu thì lo

ANTĐ - Nhân ngày nghỉ, định đi mua bánh Trung thu nhưng anh Hoàng Dương (41 tuổi, trú tại phố Bạch Mai, Hà Nội) rất băn khoăn về chất lượng các loại bánh đang bày bán trên thị trường.
Chưa phát hiện vi phạm về bánh Trung thu

Chưa phát hiện vi phạm về bánh Trung thu

ANTĐ - Ngày 29-8, đoàn kiểm tra liên ngành an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) thành phố Hà Nội đã ra quân kiểm tra vấn đề đảm bảo ATTP đối với mặt hàng bánh trung thu. 
Chuyện bịa về con cá tầm

Chuyện bịa về con cá tầm

ANTĐ - Sau chuyện gà lậu, rồi "gà thải loại" từ nước ngoài ngập tràn mọi “ngõ nhỏ, phố nhỏ” của Hà Nội, thì nay đến lượt loại cá tầm nguồn gốc Trung Quốc xuất hiện rất nhiều ở các chợ lớn, chợ nhỏ của Thủ đô với giá rẻ không khác gì... loại gà đã có tiếng xấu kia. Cá tầm ăn ngon, không có xương, chỉ có sụn, người lớn, trẻ nhỏ cũng ăn được.
Lập lờ hàng “Made in Vietnam”

Lập lờ hàng “Made in Vietnam”

ANTĐ - Thời gian gần đây những mặt hàng thời trang “Made in Vietnam” dần chiếm được lòng tin của người tiêu dùng, song cùng với nó là nhan nhản các cửa hàng treo biển “Made in Vietnam” hiện diện khắp nơi. Trong số đó có không ít cửa hàng trà trộn hàng nhái, hàng kém chất lượng, thậm chí nhập nhèm về giá.

Hàng một giá, chớ ham quá

Hàng một giá, chớ ham quá

ANTĐ - Để thu hút khách, hiện khá nhiều cửa hàng kinh doanh theo mô hình bán hàng một giá. Theo đó tất cả mặt hàng tại các cửa hàng này đều được bán đồng giá, cao thì trăm nghìn, rẻ thì vài chục nghìn, thậm chí có nơi sản phẩm chỉ có giá 10.000 đồng. Tuy nhiên, chất lượng của các mặt hàng này đến đâu thì chỉ mang về sử dụng mới biết.
Trung Quốc lại phát hiện gạo nhiễm chất gây ung thư

Trung Quốc lại phát hiện gạo nhiễm chất gây ung thư

ANTĐ - Do đối mặt với sức ép lan rộng từ người dân, Cơ quan Giám sát an toàn thực phẩm thành phố Quảng Châu (Trung Quốc) đã phải công bố thông tin chi tiết về việc gạo nhiễm cadmium - loại chất có thể gây suy thận, bệnh xương và ung thư nếu người dùng ăn phải hoặc bị nhiễm độc qua da. Sau khi lấy 18 mẫu bày bán tại các chợ trong thành phố để giám định, các nhân viên kiểm tra phát hiện 8 mẫu gạo bị nhiễm hàm lượng cadmium quá mức. 
Cam kết kinh doanh mũ bảo hiểm đạt chuẩn

Cam kết kinh doanh mũ bảo hiểm đạt chuẩn

ANTĐ - Các cửa hàng kinh doanh mũ bảo hiểm trên phố Huế (quận Hai Bà Trưng) sẽ phải ký cam kết không kinh doanh hàng giả và kém chất lượng, nhằm đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông. 
Nho xanh, lập lờ xuất xứ

Nho xanh, lập lờ xuất xứ

ANTĐ - Vụ việc siêu thị Big C bán nho không rõ nguồn gốc xuất xứ đang gây xôn xao dư luận. Một lần nữa, quyền lợi người tiêu dùng lại bị doanh nghiệp bỏ qua ngay trong thời gian cao điểm thực hiện chương trình “Hành động vì quyền lợi người tiêu dùng” năm 2013.

Cần tôn trọng khách hàng

Cần tôn trọng khách hàng

ANTĐ - Cuối tuần, anh Nguyễn Quang Toàn (25 tuổi, nhà ở phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân) được bạn rủ đi siêu thị và khi xem quần áo tại một gian trưng bày anh hết sức ngạc nhiên khi trên chiếc áo có dán nhãn “Hàng Việt Nam chất lượng cao”, nhưng khi xem kỹ phần mác thông tin về chất liệu, nơi sản xuất thì lại là một sản phẩm “Made in China” (sản xuất tại Trung Quốc). 
Phạt mạnh tay, cần ngay chế tài

Phạt mạnh tay, cần ngay chế tài

ANTĐ - Sau khi Báo ANTĐ đăng loạt bài phản ánh về tình trạng mũ bảo hiểm (MBH) giả được bày bán tràn lan và việc người tham gia giao thông sử dụng những chiếc mũ này sẽ sớm bị cơ quan chức năng xử phạt mạnh tay, sáng 8-3 phóng viên Báo ANTĐ tiếp tục ghi nhận sự biến động thị trường MBH. 

Hậu trường xứ xở chế tạo, buôn bán kim cương

Hậu trường xứ xở chế tạo, buôn bán kim cương

ANTĐ - Ít ai biết được đằng sau những viên đá trong suốt, lấp lánh được trưng bày trên các ngăn kính… lại có xuất xứ từ những nơi nhếch nhác, tối tăm có giá bán chênh lệch khủng khiếp so với vài đô-la mà người phát hiện ra nó nhận được.
Rước họa vì chăn, gối siêu rẻ

Rước họa vì chăn, gối siêu rẻ

ANTĐ - Các loại chăn, gối siêu rẻ tràn ngập vỉa hè. Mặt hàng này rất thu hút người tiêu dùng bình dân. Theo đó, chỉ với 25.000 đồng đã mua được 1 chiếc gối với màu sắc bắt mắt, hay chỉ 50.000 đồng mua được một chiếc ruột chăn bông. Tuy nhiên những loại chăn, gối siêu rẻ này luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ bệnh tật.