“Bầu” Kiên có thể phải ra tòa

ANTĐ - Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên của CLB Hà Nội đang đối mặt với khả năng phải ra tòa sau khi cầu thủ Đinh Thanh Trung ủy quyền cho luật sư Phạm Huỳnh (Văn phòng luật sư Tâm Đức) làm các thủ tục khiếu kiện lên Tòa án Dân sự.

Ông “bầu” Nguyễn Đức Kiên (phải) chưa gỡ được rắc rối với Đinh Thanh Trung 

Vụ việc bắt nguồn từ những rắc rối xung quanh chuyện đi và ở giữa Thanh Trung và CLB Hòa Phát HN nay được mang tên mới là CLB BĐ Hà Nội. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ khi vụ việc này được đẩy đến VFF, phòng Pháp lý và Tư cách cầu thủ khẳng định quan hệ lao động giữa cầu thủ Đinh Thanh Trung và CLB BĐ HN đã chấm dứt. Chỉ có điều hơn 1 tháng sau phán quyết của VFF, cầu thủ người Hà Tĩnh vẫn chưa nhận được giấy thanh lý hợp đồng từ CLB Hà Nội, thủ tục cần thiết để Thanh Trung được quyền ký hợp đồng với đội bóng khác.

Suốt thời gian qua, những người có trách nhiệm ở CLB BĐ Hà Nội đã đẩy Thanh Trung vào tình thế “dở khóc, dở cười”. Đầu tiên là sự im lặng sau khi mọi thứ đã rõ ràng. Sau đó, đội bóng này đã có ý kiến với VFF đề nghị Thanh Trung bồi hoàn số tiền 2 năm phí lót tay trong tổng số 180 triệu/6 năm mà trước đây Trung từng nhận từ CLB Hòa Phát HN. Cầu thủ người Hà Tĩnh chấp nhận, nhưng lãnh đạo đội bóng Hà Nội bất ngờ im lặng và rồi tuần qua, Thanh Trung nhận được thông tin (theo lời của GĐĐH Lê Xuân Thông của CLB Hà Nội) là phải chi thêm tiền đền bù. Nhưng phía CLB Hà Nội không nói cụ thể là bao nhiêu, trong khi thị trường chuyển nhượng giữa mùa sắp đóng cửa.

Chưa hết, khi Thanh Trung trực tiếp điện thoại cho “bầu” Kiên thì cầu thủ này nhận được thông điệp: CLB Hà Nội không đồng ý cho Thanh Trung đi đâu cả. Thế nên, để cứu tương lai của chính mình, Thanh Trung buộc phải đưa vụ việc lên Tòa án Dân sự. Cầu thủ này cũng bộc bạch, đây là điều không mong muốn nhưng phán quyết của VFF đã rất rõ ràng, vậy mà “bầu” Kiên vẫn không chấp nhận. Theo luật sư Phạm Huỳnh, người bảo vệ quyền lợi cho Thanh Trung, họ không khởi kiện CLB BĐ HN về chuyện tranh chấp hợp đồng với cầu thủ Thanh Trung. Điều đó đã có phán quyết rõ ràng từ VFF và Thanh Trung hoàn toàn có quyền tự do tìm kiếm CLB mới. Tuy nhiên, trong cách ứng xử của CLB Hà Nội, dường như đội bóng này đang cố tình gây khó khăn cho Thanh Trung hoặc làm sai luật sau khi VFF đã phân xử rõ trắng đen. Theo ông Huỳnh, không loại trừ khả năng sẽ yêu cầu CLB HN bồi thường thiệt hại cả về vật chất và tinh thần cho Thanh Trung.