Bầu Đức - ứng viên “khủng” cho vị trí Phó Chủ tịch tài chính VFF

ANTĐ - Trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Hội nghị BCH VFF để chọn ra 23 ủy viên BCH giới thiệu cho Đại hội VFF khóa VII, bầu Đức của HAGL đã được đại đa số ủng hộ và trở thành ứng viên “khủng” cho vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính. 

Bầu Đức tham gia tranh cử Phó chủ tịch VFF

Trong suốt thời gian qua, ngoài việc lên tiếng ủng hộ cho ông Lê Hùng Dũng tranh cử chức Chủ tịch VFF, bầu Đức chưa từng xác nhận việc sẽ tham gia cuộc đua vào Ban lãnh đạo của tổ chức này. Vì vậy, khi cái tên Đoàn Nguyên Đức xuất hiện trong danh sách để cử vào chức danh Phó chủ tịch tài chính vừa mới được Hội nghị BCH công bố thì có thể xem đó là một tin tức bất ngờ.

Thực tế, với thành công trong cách làm bóng đá lẫn công việc kinh doanh, bầu Đức hoàn toàn có đủ kinh nghiệm, uy tín và tài lực để tham gia ứng cử vào vị trí lãnh đạo cao nhất của VFF. Tuy nhiên, bầu Đức đã nhiều lần nói lời thoái thác bởi không có thời gian để toàn tâm toàn ý ngồi vào chiếc ghế này. Trước thềm Đại hội VFF khóa VII, bầu Đức lại được nhắc tới như một ứng cử viên sáng giá cho chức Chủ tịch, nhưng sau đó ông lại chủ động xin rút với lý do: “Tôi biết nhiều người làm tốt hơn tôi bởi họ quen việc rồi. Cái chính là với tư cách một người yêu bóng đá, tôi luôn đứng sau để hỗ trợ cho sự phát triển”.

Đối với giới thạo tin về bóng đá trong nước thì ai cũng hiểu “người làm tốt” mà bầu Đức muốn ám chỉ tới ở đây không ai khác chính là ông Lê Hùng Dũng - Phó chủ tịch đương nhiệm của VFF. Thậm chí gần đây, khi được hỏi với tư cách là một tổ chức thành viên của VFF, HAGL sẽ bỏ lá phiếu của mình cho ai tại Đại hội khóa VII, bầu Đức không ngần ngại công khai lựa chọn ông Lê Hùng Dũng, kèm với lời khẳng định: “Những việc ông Dũng làm cho VFF rất tuyệt vời. Tôi dám cược người khác làm chủ tịch VFF thời điểm này không bao giờ làm được như những gì ông Dũng đã làm”.

Ứng cử viên Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng được bầu Đức tuyệt đối ủng hộ

Chính vì dành sự ủng hộ tuyệt đối cho ông Lê Hùng Dũng, nên chuyện bầu Đức từ chối tham gia tranh cử chức Chủ tịch VFF là điều dễ hiểu. Bên cạnh đó, với mối quan hệ khăng khít với ông Lê Hùng Dũng, nên ngay cả việc bầu Đức bất ngờ quyết định ứng cử vào chức danh Phó Chủ tịch tài chính của VFF nhiệm kỳ VII cũng dễ tạo ra sự liên tưởng tới màn phối hợp của bộ đôi “song kiếm hợp bích” này.

Bởi gần đây, khi chia sẻ quan điểm của mình về các ứng viên cho các chức danh chủ chốt của VFF khóa VII, ông Lê Hùng Dũng cũng đáp lại “chân tình” của bầu Đức bằng lời nhận xét: “Nếu tôi không trúng cử vị trí Chủ tịch, những người còn lại, trừ anh Đoàn Nguyên Đức, tôi tin không ai làm được hơn tôi. Hiện có ứng viên cho vị trí tân PCT phụ trách tài chính còn nợ VFF 5-7 tỷ đồng cả chục năm không trả, thế thì ứng viên gì?”

Không ai có thể bắt bẻ được lời nói trên của ông Dũng bởi đơn giản đó là chính là sự thực và cũng là nỗi lo lắng của VFF, trong việc tìm người kế nhiệm ông Dũng phòng trường hợp ông Dũng “trượt” chức Chủ tịch và không tiếp tục tái tranh cử vào chiếc ghế cũ. Vì vậy, với sự hiện diện của ứng viên “khủng” Đoàn Nguyên Đức cho vị trí PCT phụ trách tài chính, VFF hẳn đã có thể thở phào nhẹ nhõm.

Hơn nữa, nếu kỳ Đại hội tới của VFF đảm bảo được tính công khai, minh bạch, dân chủ và trung thực như đã tuyên bố, rất có thể ông Lê Hùng Dũng và ông Đoàn Nguyên Đức sẽ cùng đắc cử. Với cá tính và năng lực của bộ đôi này, người hâm mộ có thể đặt hy vọng vào sự “thay da đổi thịt” của bóng đá Việt.