'Bầu' Đức tuyên bố HAGL không cần trao chức vô địch V-League 2021

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ông Đoàn Nguyên Đức khẳng định HAGL không bận tâm tới việc được trao chức vô địch sau khi V-League 2021 bị hủy vì Covid-19.

Ngày 21-8, Ban chấp hành LĐBĐ Việt Nam (VFF) đã có cuộc họp quan trọng và đi đến thống nhất dừng V-League 2021 do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đây được đánh giá là một quyết định đúng đắn, bởi nó không chỉ giúp các CLB giảm thiệt hại về tài chính, mà còn góp phần vào công tác phòng, chống dịch bệnh của cả nước.

VFF cũng giao VPF và các CLB đề xuất giải pháp khi dừng giải đấu và sẽ có một cuộc họp để thống nhất, chẳng hạn như việc có nên trao chức vô địch mùa giải này cho HAGL sau màn trình diễn ấn tượng vừa qua hay không.

"Bầu" Đức không quan tâm đến việc HAGL có vô địch mùa này hay không (Ảnh: Đức Đồng)

"Bầu" Đức không quan tâm đến việc HAGL có vô địch mùa này hay không (Ảnh: Đức Đồng)

Sau 12 vòng, thầy trò HLV Kiatisak dẫn đầu bảng xếp hạng với 29 điểm, hơn Viettel 3 điểm. HAGL trải qua chuỗi trận thuyết phục (9 thắng, 2 hòa, 1 thua) và được coi là ứng cử viên vô địch lớn nhất.

Tuy nhiên, khi được hỏi về vấn đề này, người đứng đầu HAGL là ông Đoàn Nguyên Đức chia sẻ: "Dịch bệnh đang diễn biến rất phức tạp. Ban chấp hành VFF đưa ra quyết định dừng V-League 2021, mình là là người trong cuộc chơi thì phải nghe theo số đông. V-League là của 14 CLB chứ không phải của HAGL. Tôi không bận tâm tới việc HAGL có được trao cúp vô địch V-League mùa này hay không. Nói thật, chúng tôi vô địch cũng được mà không vô địch mùa này cũng không sao".

"HAGL đã từng vô địch nên không đến mức phải có cúp bằng mọi giá. HAGL đá đẹp đã là vô địch rồi", "bầu" Đức thêm vào.