Bầu Đức “nắn gân” ông Lê Thụy Hải: “Bình Dương không vô địch thì coi như vứt!“

ANTĐ - HLV Lê Thụy Hải từng có nhiều phát biểu "dìm hàng" lứa U19 HAGL. Đáp lại, ông chủ HAGL Đoàn Nguyên Đức mới đây cho rằng ông Lê Thụy Hải có phần gặp may khi dẫn Bình Dương và nếu năm nay không giúp đội bảo vệ được vô địch V-League thì coi như vứt.

Suốt hơn một năm qua, trong khi nhiều người "thổi" U19 HAGL lên tận mây xanh thì HLV Lê Thụy Hải là người hiếm hoi kéo những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... bằng những phát biểu gây sốc, ví như: "Tôi có biết Công Phượng là ai đâu mà đánh giá", "Không cầu thủ U19 nào đủ trình đá đội của tôi", "Lứa Công Phượng bây giờ đã là gì đâu", và mới nhất là phát biểu: "Bầu Đức và HAGL phải thôi huyễn hoặc mình".

Sự thẳng thắn, có phần đốp chát trong những phát ngôn của ông Lê Thụy Hải khiến người ta phải chú ý và mở ra những tranh luận trái chiều, đồng tình có, phản đối có và chỉ trích cũng có. Riêng với các thành viên của HAGL, dù không nói ra song hẳn nhiều người cũng dị ứng với những phát biểu khá "phũ" của Giám đốc kỹ thuật (thực chất là HLV trưởng) CLB Bình Dương.

Bầu Đức “nắn gân” ông Lê Thụy Hải: “Bình Dương không vô địch thì coi như vứt!“ ảnh 1

"Bầu" Đức và ông Lê Thụy Hải thường có những phát biểu về lứa Công Phượng gây chú ý

Mới đây, phát biểu trên tờ Thanh Niên, ông chủ HAGL Đoàn Nguyên Đức đã gián tiếp "nắn gân" ông Lê Thụy Hải bằng nhận xét: "Bình Dương ở V-League mùa rồi nhờ dàn cầu thủ họ quá mạnh nên vô địch là lẽ đương nhiên. Ở mùa giải năm nay, nếu đội bóng này không bảo vệ thành công ngôi vô địch, coi như vứt".

Bầu Đức nói tiếp: "Nhiều người nói HLV Lê Thụy Hải là giỏi, điều đó đúng nhưng chưa đủ. Theo tôi phải thêm rằng ông Hải có phần gặp may khi về dẫn dắt Bình Dương. Còn nhớ cách đây chưa lâu, ông Hải về cầm quân ở Hải Phòng với hi vọng giúp đội bóng này trụ hạng. Rút cuộc thì sao? Hải Phòng rớt hạng, ông Hải phải ra đi".

Trong mắt "bầu" Đức, HLV Graechen của đội nhà chính là HLV xuất sắc nhất của bóng đá Việt trong năm 2014 dựa vào những thành tích Vô địch, Á quân ở các giải U19, U22 Đông Nam Á, U21 Quốc tế và bây giờ vẫn thế.

Tuy nhiên có nhiều người không đồng tình với nhận xét trên của ông chủ HAGL, bởi thành tích ở đội trẻ không thể làm thước đo năng lực giữa HLV Graechen với các đồng nghiệp ở ĐTQG lẫn V-League - những sân chơi vốn khắc nghiệt hơn rất nhiều.

Chắc chắn với sự yêu mến và quan tâm từ nhiều phía dành cho mình, những tài năng trẻ của HAGL như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... sẽ còn là chủ đề của những cuộc tranh luận mà ở đó, khen có, chê có. Đó là thách thức nhưng đồng thời cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ hoàn thiện bản thân.

Bởi, nếu chỉ bước trên con đường trải đầy những lời khen có cánh thì lứa Công Phượng sẽ chẳng bao giờ trưởng thành nổi.