Bầu Đức làm phó cho ông Lê Hùng Dũng ở VFF khóa VII

ANTĐ - Chủ tịch Tập đoàn HAGL Đoàn Nguyên Đức đã nhận được tín nhiệm cao từ các đại biểu khi giành 60/62 phiếu để trúng cử Phó chủ tịch tài chính - tài trợ VFF khóa VII (2014-2018).

Sáng nay 25-3, Đại hội VFF nhiệm kỳ VII đã tổ chức bỏ phiếu bầu các chức danh chủ chốt. Sự cố hy hữu xảy ra khi ban kiểm phiếu phát hiện 13 phiếu không hợp lệ (đánh dấu X thay vì phải đánh dấu V). Tuy nhiên sau khi xin ý kiến và được toàn thể đại hội chấp thuận, ban kiểm phiếu quyết định thừa nhận 13 phiếu kia.

Theo kết quả công bố lúc 12h30 hôm nay, ông Lê Hùng Dũng trúng cử Chủ tịch VFF khóa VII với 60/62 phiếu bầu. Sau thời gian nghỉ trưa, đầu giờ chiều cùng ngày, ban kiếm phiếu công bố một số chức danh còn lại.

Sự xuất hiện của 2 doanh nhâm tầm cỡ là bầu Đức (Đoàn Nguyên Đức) và
ông Lê Hùng Dũng được kỳ vọng sẽ giúp VFF khóa VII có nhiều đột phá

Với việc giành 60/62 phiếu, ông Đoàn Nguyên Đức - Chủ tịch Tập đoàn HAGL, trúng cử Phó chủ tịch phụ trách tài chính, thay thế chính ông Lê Hùng Dũng đảm nhiệm nhiệm vụ kêu gọi tài trợ, quản lý tài chính cho liên đoàn trong nhiệm kỳ tới. Trước đó, ở chức danh này có 2 ứng viên là bầu Đức và ông Lê Văn Thành - Tổng giám đốc công ty cổ phần thể thao Động lực, nhưng trước giờ bỏ phiếu, ông Thành xin rút và được đại hội chấp thuận.

Đây là lần đầu tiên bầu Đức tham gia bộ máy VFF. Trước đại hội, ông chủ Tập đoàn HAGL đã ngỏ ý sẵn sàng làm phó ông Lê Hùng Dũng ở VFF. Trước đó, bầu Đức cũng từng chấp nhận làm phó cho bầu Thắng ở Công ty VPF và hiện vẫn đang giữ chức Phó chủ tịch HĐQT VPF.

Chức danh Phó chủ tịch chuyên môn khóa VII thuộc về ông Trần Quốc Tuấn - Vụ trưởng Tổng cục TDTT, nguyên Tổng thư ký VFF khóa VI, với 60/62 phiếu.

Tân chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng sinh năm 1954 tại An Giang, từng giữ chức chủ tịch HĐQT SJC từ năm 2003 đến 2013, chủ tịch HĐQT Ngân hàng Eximbank (từ 2010 đến nay). Ở VFF, ông Dũng giữ chức Phó chủ tịch phụ trách tài chính, tài trợ từ năm 2006 đến 2013. Tháng 12-2013, ông này nắm chức vụ quyền chủ tịch sau khi ông Nguyễn Trọng Hỷ từ chức vì lý do sức khỏe. Ngày 25-3, ông Lê Hùng Dũng trúng cử Chủ tịch VFF khóa VII (2014-2018).

Tân Phó chủ tịch tài chính - tài trợ VFF Đoàn Nguyên Đức sinh năm 1962 tại Bình Định, hiện là chủ tịch Tập đoàn HAGL, được bầu chọn là một trong 30 doanh nhân quyền lực nhất Đông Nam Á năm 2011. Ông Đức cũng là người đầu tiên ở Việt Nam liên kết với Arsenal JMG mở Học viện HALG-JMG và lứa học viên đầu tên đang góp mặt đông đảo tại tuyển U19 Việt Nam. Ngày 14-12-2011, ông Đoàn Nguyên Đức được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT Công ty VPF và ngày 25-3-2014, trúng cử Phó chủ tịch VFF khóa VII.