Bầu cử Tổng thống Pháp: Mạo hiểm hay miễn cưỡng?

ANTD.VN - Sau chiến dịch tranh cử “chẳng giống ai”, nước Pháp giờ đây lại chuẩn bị lựa chọn một trong hai ứng viên Tổng thống. Hoặc là bà Marine Le Pen - một người theo quan điểm dân túy cực hữu có thể tái định hình trật tự thời hậu chiến của châu Âu và sẽ trở thành nữ Tổng thống đầu tiên của nước Pháp, hoặc là ông Emmanuel Macron - một nhân vật mới nổi thông minh, đang thuyết phục các cử tri Pháp đặt cược vào công cuộc xây dựng mô hình chính trị kiểu mới. 

Kết quả vòng hai của cuộc bầu cử Tổng thống ngày hôm nay 7-5 sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào hàng triệu cử tri Pháp, những người phải đưa ra lựa chọn giữa việc trao chiến thắng được dự đoán từ trước cho ông Macron, hay ngồi nhà và “mạo hiểm” giúp bà Le Pen giành thắng lợi bất ngờ. Lựa chọn của họ sẽ có ảnh hưởng ra ngoài đường biên giới mở của châu Âu, tới các thị trường tài chính toàn cầu, lan rộng qua các chiến trường ở Syria và Ukraine và cả chính sách đối ngoại của Liên hợp quốc. 

 Các cử tri Pháp đang đứng trước hai sự lựa chọn hoàn toàn khác biệt: Một người châu Âu với tư tưởng cấp tiến hay một người theo chủ nghĩa dân tộc phản đối người nhập cư; một cựu nhân viên ngân hàng chỉn chu hay một luật sư hiểu biết rộng và biết cách nói chuyện với tầng lớp lao động nghèo khó; một người đàn ông muốn đoàn kết nước Pháp và các đối tác châu Âu hay một người phụ nữ coi cuộc bầu cử này là “sự lựa chọn của văn minh” và có đội ngũ nòng cốt bị ám ảnh bởi chủ nghĩa phân biệt chủng tộc. 

Bầu cử Tổng thống Pháp: Mạo hiểm hay miễn cưỡng? ảnh 1Hai ứng cử viên Macron và Le Pen

Ông Macron chiếm ưu thế 

Ông Macron thực sự là đối thủ “đáng gờm”, đặc biệt sau khi ông thể hiện “nhuệ khí của Tổng thống” trong cuộc tranh luận hôm 3-5 với bà Le Pen, tỏ ra áp đảo bà Le Pen và cho các cử tri thấy ông sẽ lãnh đạo một cách tài tình quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân này và đứng lên đối phó với Tổng thống Mỹ Donald Trump hay Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Các hãng thăm dò ý kiến, các hãng cá độ và các thương gia tính toán rằng bà Le Pen sẽ phải có được “phép màu” để vượt qua khoảng cách là 20% so với ông Macron dựa theo kết quả thăm dò dư luận. Tuy nhiên, sau khi người dân Anh lựa chọn “Brexit” (Anh rời khỏi EU) và người dân Mỹ bầu chọn ông Trump làm Tổng thống, giờ đây không ai dám chắc chắn điều gì sẽ xảy ra vào ngày 7-5. 

Câu hỏi lớn ở đây là liệu có bao nhiêu người ghét bỏ ông Macron sẽ “nhắm mắt cho qua” và lựa chọn nhân vật này để ngăn chặn Đảng Mặt trận Quốc gia (FN) của bà Le Pen lên cầm quyền. Nhiều người cánh tả coi ông Macron là con rối của giới tài chính thượng lưu, trong khi nhiều người cánh hữu coi ông là phiên bản được “tân trang lại” của lãnh đạo cũ của ông là Tổng thống Francois Hollande thuộc Đảng Xã hội, một người vốn không được lòng dân Pháp. Nếu có đủ số lượng các cử tri như vậy không tham gia bỏ phiếu, điều đó sẽ giúp bà Le Pen tiến vào Điện Élysée. 

Cuộc đối đầu nảy lửa 

Đỉnh điểm của chiến dịch tranh cử là cuộc tranh luận hôm 3-5, khi 15 triệu cử tri Pháp đã chăm chú theo dõi để xem liệu bà Le Pen có thể “hạ gục” ông Macron hay không? Tuy nhiên, bà đã không thành công. 

Về vấn đề kinh tế và việc làm, ông Macron thừa nhận nước Pháp đã thất bại trong việc giải quyết tình trạng thất nghiệp trong 30 năm qua và nói rằng nếu trở thành Tổng thống, giải pháp của ông sẽ là trao thêm nhiều cơ hội cho các công ty nhỏ và vừa để họ tạo ra nhiều việc làm cũng như hoạt động một cách linh hoạt hơn. Tuy nhiên, bà Le Pen đã hỏi vặn ông rằng tại sao ông không làm những việc như vậy khi còn là Bộ trưởng Kinh tế. Bà Le Pen khẳng định bà sẽ bảo vệ tài sản quốc gia và việc làm cho người dân Pháp với việc áp dụng các biện pháp bảo hộ thương mại. 

Về vấn đề khủng bố, bà Le Pen đã cáo buộc đối thủ của mình quá khoan dung với Hồi giáo chính thống, trong khi ông Macron cho rằng các kế hoạch của bà có lợi cho các phần tử khủng bố và mong muốn của chúng về việc kích động “nội chiến”.

Ông Macron cho biết ông sẽ tăng cường các biện pháp an ninh đã được áp dụng nhưng nhấn mạnh nước Pháp phải phối hợp với các nước khác, và việc đóng cửa biên giới và trục xuất nói chung không phải là giải pháp.

Nhà lãnh đạo Đảng FN cho rằng Hồi giáo chính thống cần phải được “loại trừ”, đồng nghĩa với việc đóng cửa các nhà thờ Hồi giáo có quan điểm cực đoan, trục xuất các nhà thuyết giáo về lòng căm hận và tranh thủ nguồn tài trợ từ các nước như “Qatar và Saudi Arabia”.

 Về EU và vấn đề tiền tệ, bà Le Pen nói rằng bà không chỉ muốn kiểm soát hoàn toàn biên giới và các thỏa thuận thương mại mà còn muốn “quay trở lại sử dụng đồng tiền của chúng ta và đó là điều mấu chốt”.

Bà nói rằng các ngân hàng và các công ty lớn có thể lựa chọn chi trả bằng đồng Euro hay đồng nội tệ của Pháp, nhưng các cá nhân phải quay về sử dụng đồng nội tệ Pháp. Ông Macron đã gọi đề xuất này là điều “vô lý”. Ông đặt câu hỏi: “Làm sao một công ty lớn một mặt vừa chi trả bằng đồng Euro và mặt khác lại trả lương cho người lao động bằng đồng tiền khác?”.

Về vấn đề giáo dục, ông Macron cho biết ông sẽ tập trung vào việc nâng cao tiêu chuẩn trong các trường tiểu học và muốn thấy sự kết nối chặt chẽ hơn với giới doanh nghiệp. Trong khi đó, bà Le Pen nói rằng bà mong muốn nâng cao các tiêu chuẩn của các trường đại học và trường dạy nghề và thúc đẩy chủ nghĩa thế tục trong các trường học. Theo Hãng tin BBC, đây là cuộc tranh luận có tiếng vang xa ngoài biên giới nước Pháp, điều đó lý giải tại sao cuộc đối đầu nảy lửa này sẽ được ghi vào lịch sử. 

Thách thức của ông Macron 

Mặc dù khả năng ông Macron thắng cử Tổng thống ngày một tăng nhưng điều đó cũng không hề dễ dàng. Ông sẽ cần tới sức mạnh của tuổi trẻ và sự lạc quan để hàn gắn nước Pháp đang bị chia rẽ sâu sắc, với việc bà Le Pen là một đối thủ chính trị “nặng ký”. Ông sẽ cần phải tập hợp đa số Nghị sĩ trong Quốc hội từ các nhân vật cánh tả và cánh hữu trong cuộc bầu cử Quốc hội một tháng sau đó.

Và ông sẽ vấp phải sự phản đối mạnh mẽ về kế hoạch cải tổ Luật Lao động của Pháp và tạo ra các việc làm mang tính “mơ hồ”. Pháp sẽ vẫn trong tình trạng khẩn cấp khi phải đối phó với các cuộc tấn công của các phần tử Hồi giáo cực đoan và Liên minh châu Âu (EU) vẫn sẽ đối mặt với các vấn đề “ăn sâu bám rễ” khiến kích động “Brexit” và chủ nghĩa dân túy. 

Vòng 2 của cuộc bầu cử bắt đầu ở các vùng lãnh thổ bên ngoài nước Pháp ngày 6-5 và sau đó là ở lục địa Pháp ngày 7-5. Dự đoán của các hãng thăm dò có thể sẽ được công bố ngay sau khi hòm phiếu cuối cùng đóng lại vào 20h ngày 7-5, và sau đó kết quả chính thức sẽ được thông báo.