Bầu cử ở Myanmar: Bà Aung San Suu Kyi chính thức giành chiến thắng

ANTĐ - Ngày 11-11-2015, Ủy ban bầu cử liên bang Myanmar tuyên bố, lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi đã giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử được tổ chức hôm 8-11, đồng thời tái cử vào Hạ viện trong nhiệm kỳ tới.

Đại diện cho Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ (NLD), với tư cách là chủ tịch, bà Suu Kyi đã tranh cử tại đơn vị bầu cử Kawhmu ở thành phố Yangon với đối thủ U Kyaw Zin Hein, ứng cử viên của Đảng Đoàn kết và Phát triển liên bang cầm quyền (USDP), và giành chiến thắng với số phiếu 54.676/15.312.

NLD có 1.123 ứng cử viên, trong khi USDP có 1.122 ứng cử viên cạnh tranh trong cuộc tổng tuyển cử này.

Aung San Suu Kyi tham gia cuộc bầu cử tại Yangon hôm 8-11
Đến nay, NLD đã giành được tổng số 291 ghế nghị sỹ ở 3 cấp gồm Thượng viện, Hạ viện và nghị viện vùng hoặc bang. Trong khi đó, USDP chỉ giành được 27 ghế, trong đó 6 ghế tại Thượng viện, 2 ghế tại Hạ viện và 19 ghế tại nghị viện vùng hoặc bang.

Trong tổng số 33 ghế tại Thượng viện đầu tiên được công bố, đảng NLD của bà Saan Suu Kyi đã giành được 29 ghế, đảng đảng USDP chỉ giành được 2 ghế. Hai ghế còn lại thuộc về 1 ứng cử viên độc lập và 1 thuộc về đảng thiểu số.

Trước đó, hôm 10-11, trưởng phái đoàn giám sát bầu cử của Liên minh châu Âu (EU) Alexander Graf Lambsdorff tuyên bố cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 8/11 vừa qua của Myanmar đáng tin cậy và minh bạch, tiến trình bầu cử diễn ra tốt đẹp hơn dự kiến.

EU đã cử 150 quan sát viên giám sát 500 điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước Myanmar trong cuộc tổng tuyển cử lịch sử ngày 8-11. Theo kế hoạch, các quan sát viên EU sẽ tiếp tục ở Myanmar cho đến tháng 12-2015 để đưa ra một báo cáo cuối cùng về cuộc tổng tuyển cử này.