Bầu cử Mỹ: Hai ứng viên Đảng Cộng hòa hợp tác "đấu" Donald Trump

ANTĐ - Hai ứng viên của Đảng Cộng hòa tranh cử Tổng thống Mỹ, Thượng nghị sĩ bang Texas Ted Cruz và Thống đốc bang Ohio, John Kasik đã nhất trí hợp tác với nhau để chống lại ứng cử viên khác đang dẫn đầu là tỷ phú bất động sản Donald Trump. 

Ông Donald Trump là ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa

Hôm 24-4, đội ngũ tổ chức chiến dịch tranh cử của hai ứng cử viên trên đã ra tuyên bố, nói rõ rằng trong các cuộc bầu cử sơ bộ còn lại, họ sẽ nhường lại cho nhau những bang có nhiều cơ hội giành chiến thắng nhất.

Ông Cruz sẽ tập trung vào bang Indiana còn ông Kasik tập trung vào các bang Oregon và New Mexico.

Dự kiến, cuộc bầu cử sơ bộ tại bang Indiana sẽ diễn ra vào ngày 3-5, tại bang Oregon là ngày 17-5, còn bang New Mexico là ngày 7-6.

Chiến lược này nhằm mục đích không để ông Trump nhận được 1.237 phiếu đại biểu cần thiết, vì điều này sẽ đồng nghĩa với việc vị tỷ phú của Đảng Cộng hòa tự động trở thành đại diện đảng ra tranh cử chức Tổng thống Mỹ.