Bầu chọn VĐV tiêu biểu 2014: Lực sỹ “đấu” kình ngư

ANTĐ - Chiều mai 30-12, cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2014 sẽ chính thức diễn ra tại 3 điểm cầu Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM. Lực sỹ Thạch Kim Tuấn và kình ngư Nguyễn Thị Ánh Viên đang là 2 ứng viên sáng giá cạnh tranh danh hiệu cao quý nhất năm của làng thể thao Việt Nam.

Đến hẹn lại lên, cuộc bầu chọn VĐV tiêu biểu năm 2014 là dịp để nhìn lại những đóng góp của các HLV, VĐV trong một năm qua với rất nhiều huy chương, kỷ lục tại các sân chơi quốc tế.

Theo đánh giá của giới của giới chuyên môn, chủ nhân danh hiệu VĐV tiêu biểu năm nay sẽ là cuộc đua song mã giữa lực sỹ cử tạ 20 tuổi Thạch Kim Tuấn và kình ngư 18 tuổi Nguyễn Thị Ánh Viên. 

Ánh Viên đã có một năm thi đấu sáng chói với các thành tích như HCV 200m hỗn hợp (lập kỷ lục quốc gia mới) tại Đại hội Olympic trẻ; 9 HCV - 4 HCB - 3 HCĐ, phá 9 kỷ lục, được bầu chọn là VĐV trẻ xuất sắc nhất tại giải vô địch Đông Nam Á; 17 HCV tại Đại hội TDTT toàn quốc. Đặc biệt hơn cả, Ánh Viên là tay bơi đầu tiên của Việt Nam lọt tốp 10 bảng xếp hạng thế giới (nội dung 400m hỗn hợp nữ và đoạt vé chính thức góp mặt ở Olympic Brazil năm 2016.

Bầu chọn VĐV tiêu biểu 2014: Lực sỹ “đấu” kình ngư ảnh 1

Ánh Viên giành HCB ASIAD đầu tiên cho bơi Việt Nam

Kim Tuấn cũng có một năm 2014 thành công nhất từ trước tới nay. Ở giải trẻ thế giới, anh đoạt HCV đồng thời phá 2 kỷ lục trẻ ở nội dung cử giật và tổng cử. Còn tại ASIAD, Kim Tuấn đoạt ngôi Á quân và phá kỷ lục nội dung cử đẩy. Tại giải vô địch thế giới mới đây, Kim Tuấn đoạt 1 HCV, 2 HCB đồng thời phá 11 kỷ lục các loại, trong đó có kỷ lục cử giật châu Á, kỷ lục tổng cử trẻ thế giới. Kim Tuấn là lực sĩ trẻ số 1 thế giới hạng cân 56 kg được bầu chọn và tôn vinh bởi Liên đoàn Cử tạ thế giới. Anh cũng chính thức đoạt vé tham dự Olympic Brazil năm 2016 với kỳ vọng mang về tấm HCV lịch sử cho cử tạ Việt Nam.

Bầu chọn VĐV tiêu biểu 2014: Lực sỹ “đấu” kình ngư ảnh 2

Kim Tuấn khép lại năm 2014 với một loạt huy chương, kỷ lục thế giới ấn tượng

Ánh Viên và Kim Tuấn tỏ ra ngang sức ngang tài, ở cả thành tích lẫn sự nỗ lực, cố gắng trong tập luyện, thi đấu và ai cũng xứng đáng sở hữu danh hiệu cao quý nhất năm. Người chiến thắng sẽ do các nhà quản lý, chuyên gia, nhà báo, HLV... bỏ phiếu bầu chọn vào chiều mai (30-12). Nếu đoạt danh hiệu, Ánh Viên sẽ lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh, còn với Kim Tuấn sẽ là lần đầu tiên. 

Ngoài Ánh Viên và Kim Tuấn cạnh tranh ngôi Nhất, Nhì thì vị trí thứ 3 được dự báo sẽ thuộc về xạ thủ Hoàng Xuân Vinh - VĐV Việt Nam đầu tiên xác lập kỷ lục thế giới nội dung 10 m súng ngắn hơi, đoạt HCV Cúp bắn súng thế giới 2014.

Công Phượng chen chân vào tốp 10 VĐV tiêu biểu 2014

Không có được thành tích nổi bật như các VĐV thể thao đỉnh cao, nhưng Công Phượng nhiều khả năng sẽ có mặt trong tốp 10. Năm qua, Công Phượng cùng U19 Việt Nam giành HCB giải U19 Đông Nam Á và cùng U19 HAGL vô địch giải U21 Quốc tế. Đặc biệt, hiệu ứng tốt mà Công Phượng cùng các đồng đội tạo ra cho người hâm mộ, cho bóng đá Việt Nam sẽ là ưu thế để tiền đạo quê Nghệ An nhận được các phiếu bình chọn.
Công Phượng chen chân vào tốp 10 VĐV tiêu biểu 2014 Không có được thành tích nổi bật như các VĐV thể thao đỉnh cao, nhưng Công Phượng nhiều khả năng sẽ có mặt trong tốp 10. Năm qua, Công Phượng cùng U19 Việt Nam giành HCB giải U19 Đông Nam Á và cùng U19 HAGL vô địch giải U21 Quốc tế. Đặc biệt, hiệu ứng tốt mà Công Phượng cùng các đồng đội tạo ra cho người hâm mộ, cho bóng đá Việt Nam sẽ là ưu thế để tiền đạo quê Nghệ An nhận được các phiếu bình chọn. Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu như cuộc đua lọt tốp 3 là của Ánh Viên, Kim Tuấn, Xuân Vinh thì 7 vị trí còn lại trong tốp 10 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Công Phượng, Thành Lương (bóng đá), Dương Thúy Vi (wushu, HCV ASIAD), Nguyễn Anh Khôi (cờ vua, HCV U12 thế giới), Phạm Văn Mách (thể hình, VĐTG), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua, HCV bàn 2 giải cờ vua đồng đội thế giới), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, HCB ASIAD), Bùi Thị Thu Thảo - Quách Thị Lan (điền kinh, cùng đoạt HCB ASIAD), Lừu Thị Duyên (boxing, HCĐ ASIAD)... Kết quả cuộc bầu chọn dự kiến sẽ được công bố vào ngày 31-1-2015.
Theo đánh giá của giới chuyên môn, nếu như cuộc đua lọt tốp 3 là của Ánh Viên, Kim Tuấn, Xuân Vinh thì 7 vị trí còn lại trong tốp 10 sẽ là cuộc cạnh tranh giữa Công Phượng, Thành Lương (bóng đá), Dương Thúy Vi (wushu, HCV ASIAD), Nguyễn Anh Khôi (cờ vua, HCV U12 thế giới), Phạm Văn Mách (thể hình, VĐTG), Nguyễn Ngọc Trường Sơn (cờ vua, HCV bàn 2 giải cờ vua đồng đội thế giới), Nguyễn Thị Thật (xe đạp, HCB ASIAD), Bùi Thị Thu Thảo - Quách Thị Lan (điền kinh, cùng đoạt HCB ASIAD), Lừu Thị Duyên (boxing, HCĐ ASIAD)... Kết quả cuộc bầu chọn dự kiến sẽ được công bố vào ngày 31-1-2015.