Vĩnh Long

Bắt "yêu râu xanh" cưỡng hiếp nữ tiếp viên ngoài bãi đất trống

ANTD.VN - Đối tượng nam thanh niên sau khi chở nữ tiếp viên vào khu đất trống thì bày trò cưỡng bức, bị cô gái kháng cự, “yêu râu xanh” lấy bùn bôi vào mặt cô gái, rất may vụ việc bị người dân phát hiện…        

Chiều 18-10-2016, Cơ quan CSĐT Công an huyện Long Hồ (Vĩnh Long) đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Thành Tới (SN 1989, ngụ xã Phú Thịnh, huyện Tam Bình) để điều tra hành vi “hiếp dâm trẻ em”.

Ảnh minh họa

Trước đó, khoảng 21h, ngày 14-10, người dân đi soi ếch trên địa bàn ấp Hòa Thạnh 3 (xã Thạnh Quới, huyện Long Hồ) nghe tiếng kêu cứu phát ra từ cánh đồng.

Người này đi tới thì phát hiện một người đàn ông “trần như nhộng”  vụt bỏ chạy. Lúc này người đi soi ếch phát hiện một cô gái mặt mày bê bết bùn đất. Cô gái cho biết, vừa bị một đối tượng khống chế định hãm hiếp.

Vụ việc được trình báo Công an địa phương, đến chiều 15-10, Tới đến Công an xã Thạnh Quới xin đầu thú. Tại cơ quan Công an, Tới khai, khoảng 20h ngày 14-10 sau khi nhậu bia cùng bạn bè, Tới chạy xe đến quán cà phê Q.N ở xã Hòa Phú để uống nước.

Tại đây, Tới được tiếp viên của quán là cô Nguyễn Thị K. S (SN 2002, ngụ xã Thuận An, thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long) đồng ý “đi khách” với giá 300 ngàn đồng. Hai bên thỏa thuận đi thuê phòng trọ “mây mưa” và  tiền phòng do S trả.

Sau đó Tới chở S. trên xe nhưng không ghé nhà trọ như thỏa thuận, Tới chở S đến một khu đất trống tại xã Thạnh Quới. Tại đây, Tới dừng xe và dùng vũ lực khống chế hãm hiếp S. S kháng cự kêu cứu. Tới lấy bùn đất bôi vào mặt S.  Rất may, người dân soi ếch nghe tiếng kêu cứu chạy đến thì Tới liền bỏ chạy.