Bắt, xử lý 2 vụ mua bán trái phép chất ma túy

ANTĐ - CAH Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông vừa phát hiện hai vụ mua bán trái phép chất ma túy, bắt giữ các đối tượng.

Chiều ngày 4-11, CAH Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Ngô Văn Thưởng (SN 1995, trú tại thôn 3, xã Đắk Sin, huyện Đắk R’lấp) để điều tra làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Theo đó, ngày 27-10, Nam đã gọi điện thoại cho Thưởng để hỏi mua cần sa và bồ đà. Sau khi thỏa thuận giá cả 1.500.000đ/lạng cần sa, Thưởng hẹn lúc nào có “hàng” sẽ gọi cho Nam đến lấy.

Chiều ngày 31-10, Thưởng đi từ xã Đắk Sil, huyện Đắk R’lấp lên thị xã Gia Nghĩa mua 1 lạng cần sa của một đối tượng tên Tuân (chưa rõ lai lịch) với giá 1.300.000đ. Đến 17h cùng ngày Thưởng đưa số cần sa nói trên về bán cho Nam thì bị CAH Đắk R’lấp bắt giữ cùng tang vật.

Cơ quan CSĐT CAH Đắk R’lấp đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Ngô Văn Thưởng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào chiều ngày 29-10, CAH Tuy Đức đã bắt quả tang Giàng Thị Vinh (SN 1976), trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức đang bán ma túy cho một đối tượng nghiện trên địa bàn.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 2 gói heroin, 500.000đ cùng một số tang vật có liên quan. Khám xét nhà của Vinh, đối tượng đã tự nguyện giao nộp thêm 1 gói heroin.

 CAH Tuy Đức đang củng cố hồ sơ để ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Giàng Thị Vinh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.