Bắt xe cứu thương chở 1,2 tạ thịt lợn rừng

ANTĐ - Sau khi hoàn thành việc chuyển bệnh nhân, tài xế xe cứu thương “tranh thủ” vận chuyển 1,2 tạ thịt lợn rừng về tiêu thụ.
Bắt xe cứu thương chở 1,2 tạ thịt lợn rừng ảnh 1
Số thịt lợn rừng bị bắt giữ trên xe cứu thương


Vụ bắt giữ trên diễn ra vào khoảng 8h sáng 19-11 tại đoạn km 32 QL 9 thuộc địa phận xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông, Quảng Trị. Vào thời điểm trên, đội tuần tra 8.1 thuộc phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị đang tuần tra thì phát hiện và lệnh cho dừng xe cứu thương mang BKS 75K-3992 do tài xế Trần Thân, SN 1956 (trú tại đường Ngô Quyền, TP Huế) điều khiển để kiểm tra. Quá trình kiểm tra đã phát hiện xe này đang giấu 4 bao tải đựng thịt lợn rừng ướp đá (tổng trọng lượng là 1,2 tạ). Số lượng thịt rừng trên không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên đã bị lực lượng chức năng thu giữ, lập biên bản. Tài xế Thân khai nhận, sau khi hoàn thành việc chở bệnh nhân từ Bệnh viện Trung ương Huế ra xã Thanh (huyện Hướng Hoá) Thân đã nhận vận chuyển thuê số thịt lợn rừng trên cho một chủ hàng ở ngã ba Tân Long về giao cho khách ở xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông), khi vừa đến địa phận xã Hướng Hiệp thì bị bắt giữ. Hiện vụ việc đã được chuyển giao cho Phòng Cảnh sát môi trường Quảng Trị tiếp tục xử lý.