Quảng Nam:

Bắt xe ben chở gỗ lậu ngụy trang thành xe chở đất

ANTD. VN - Ngày 6-4, Đại úy Lê Phan Minh Mẫn, Phó trưởng Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Thăng Bình (thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một xe ben chở gỗ lậu nhưng ngụy trang thành xe chở đất.

Số gỗ vùi trong thùng xe chở đất bị đổ xuống QL1A

Trước đó, khoảng 20h45 ngày 5-4, tại Km 964+300 quốc lộ 1A, đoạn qua xã Quế Phú (huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam), tổ công tác Trạm CSGT Thăng Bình đang tuần tra thì phát hiện xe tải ben BKS 92C- 073.52 đang lưu thông theo hướng Nam - Bắc có dấu hiệu khả nghi nên ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra.

Nhìn bên ngoài thấy xe đang chở đất nhưng có bất thường nên các CSGT tiếp tục kiểm tra kỹ hơn. Trong lúc các chiến sĩ công an leo lên thùng xe thì tài xế xe tải bất ngờ nâng ben thùng xe khiến đất và một số khúc gỗ trên xe bị rơi xuống đường. Sau đó chiếc xe này rồ ga bỏ chạy.

Ngay lập tức lực lượng CSGT truy đuổi và tạm giữ được phụ xe Huỳnh Công Tùng (SN 1993, trú thôn Mỹ Thạnh, xã Quế Thọ, huyện Hiệp Đức, Quảng Nam). Tại cơ quan chức năng, phụ xe Tùng khai người tài xế tên Thắng (chưa rõ quê quán), lái xe chở gỗ từ huyện Hiệp Đức xuống thì bị bắt giữ.

Số gỗ trên chiếc xe ben (gồm 13 cây gỗ tròn đường kính khoảng 36cm, dài 3,6m) đã được CSGT bàn giao cho Công an huyện Quế Sơn để tiếp tục điều tra làm rõ.