“Bật tường”, đột nhập trường học trộm cắp hàng chục máy tính

ANTĐ -Lợi dụng đêm khuya, các đối tượng đã đột nhập trường học, phá khóa lấy cắp toàn bộ thiết bị, máy tính của nhiều trường học.

Ngày 2-8, CAH Quốc Oai đã bắt 4 đối tượng chuyên đột nhập trường học trên địa bàn, trộm cắp thiết bị giáo dục. Chỉ trong thời gian ngắn, bọn chúng đã gây ra hàng chục vụ, lấy đi nhiều máy tính, thiết bị khác trong các trường Tiểu học Hòa Thạch B, THCS Hòa Thạch, Trường THPT Minh Khai, nằm trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Do ham chơi điện tử, Nguyễn Anh Tuấn (SN 1996) đã bàn bạc với Lê Đắc Thắng, Nguyễn Văn Mạnh, Kiều Văn Thái đều (SN 1996) cùng trú tại xã Hòa Thạch, huyện Quốc Oai, đi trộm cắp tài sản để lấy tiền tiêu xài và chơi điện tử.

4 đối tượng tại cơ quan CAH Quốc Oai

Kế hoạch được lâp ra, 4 đối tượng đã thống nhất hẹn nhau trong đêm 9-7 “triển khai”. Lúc này trời khuya khoắt, bảo vệ của ngôi trường mà chúng nhằm tới đã trong cơn ngủ say. Là người địa phương, các đối tượng biết rất rõ đường đi lối lại, cũng như “lịch” sinh hoạt của bảo vệ trường Hòa Thạch B, nên đã dễ dàng lấy đi đồ đạc có giá trị.

“Dụng cụ hành nghè” mà bọn chúng mang theo, gồm bao tải kìm cộng lực và găng tay, xe máy… Đây là những công cụ đắc lực, để 4 tên trộn cắp hành nghề trong khoảng thời gian hè trên địa bàn huyện Quốc Oai.

Theo lời khai của đối tượng Tuấn, chiếc kìm cộng lực có tay công dài gần 1 mét thì khóa to đến mấy cũng vô nghĩa với chúng. Vì thế, chỉ trong thời gian ngắn ngủi, bọn chúng đã “khuân” trọn 9 cây máy tính và 3 màn LCD của ngôi trường Hòa Thạch B.

Tang vật 4 đối tượng trộm cắp


Số tiền bán máy chẳng được là bao so với sự tiêu xài của 4 đối tượng quen ăn chơi và nghiện điện tử, thế nên chỉ hơn 20 ngày sau, bọn chúng lại nhằm đến ngôi trường THCS Hòa Thạch. Vẫn thủ đoạn như cũ, tại đây nhóm đối tượng này đã trộm cắp 13 cây máy tính và 5 màn hình LCD và 2 cây 1 ổ cứng của Trường THTP Minh Khai. Điều đáng nói, nhóm đối tượng chỉ chọn lựa máy tính “xịn” và đồ có giá trị mang đi bán cho hiệu mua đồ cũ tại huyện Chương Mỹ.

Tại cơ quan công an, 4 đối tượng khai nhận, chúng đã “bật” tường rồi dùng kìm phá khóa trộm cắp tài sản. Sở dĩ bọn chúng nhằm đến trường học là vì trước đây bọn chúng từng học tại đây, nên biết rất rõ nơi để máy móc và “điểm yếu” của nhà trường. Khi đột nhập được vào phòng, bọn chúng đã lựa chọn đồ và cho vào bao tải mang theo chuyển đồ lên xe máy chở đi.

Chiếc kìm gây án của 4 đối tượng


Trong thời gian ngắn dịp nghỉ hè 2013, các đối tượng đã gây ra nhiều vụ tại 3 trường học trên địa bàn huyện Quốc Oai và nhiều quán điện tử tại khu vực trường Đại học Lâm Nghiệp, nằm trên địa bàn Xuân Mai.

Hiện cơ quan công an huyện Quốc Oai đang tiếp tục điều tra làm rõ.