TP.Hồ Chí Minh

Bắt trùm buôn bán động vật hoang dã quý hiếm xuyên quốc gia

ANTĐ - Công an bắt giữ nghi can Khoa khi đối tượng này giao hàng cho khách tại quán cà phê. Khoa khai báo, động vật quý hiếm được Khoa mua từ Thái Lan về Việt Nam tiêu thụ và khách đặt mua qua facebook cá nhân của Khoa rất nhiều.

Ngày 4/12, Cục Cảnh sát môi trường, Bộ Công an phía Nam đã bàn giao nghi can Phan Huỳnh Anh Khoa (SN 1993, ngụ quận Gò Vấp) cho Công an quận Tân Bình để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý về hành vi mua bán động vật quý hiếm của đối tượng này.

Hình ảnh nghi can Phan Huỳnh Anh Khoa đăng tải trên facebook cá nhân, chào bán động vật hoang dã quý hiếm

Theo thông tin ban đầu, qua quá trình điều tra theo dõi, chiều 3/12 trinh sát Cục Cảnh sát môi trường phối hợp cùng Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã (WCS)  và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên Việt Nam (ENV) bắt quả tang Khoa đang giao 9 cá thể rái cá vuốt bé (Amblonyx cinereus) và 1 cá thể voọc vá chân đen (Pygathrix nemaeus) cho khách hàng tại quán cà phê ở đường Trần Thánh Tông, phường 15 quận Tân Bình. Lúc này Khoa không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc các cá thể động vật hoang dã trên.

Xác minh ban đầu cho biết, cá thể rái cá vuốt bé (Amblonyx cinereus) và voọc vá chân đen (Pygathrix nemaeus) nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ theo nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ.

Cá thể Rái cá vuốt bé (Amblonyx cinereus) mà cơ quan chức năng thu giữ

Sau đó cơ quan chức năng áp giải Khoa về khám xét tại cửa hàng Vương quốc thú cưng ở số 93 đường Trần Thánh Tông, phường 15, quận Tân Bình. Khoa tự nguyện giao nộp và công an thu giữ thêm tang vật gồm: 2 cá thể kỳ đà Tegu trắng đen (trong đó có 1 cá thể đã chết), 3 cá thể kỳ đà Savanah, 2 cá thể sóc, 1 cá sấu, 2 cá thể chuột Bắc Mỹ....

Khoa khai, số động vật hoang dã được Khoa mua từ Thái Lan mang về tiêu thụ. Khách hàng chủ yếu đặt mua thông qua trang facebook cá nhân của Khoa.

Cơ quan chức năng tạm giữ nghi can Khoa cùng tang vật.

Theo một cán bộ của Cục Cảnh sát môi trường, Khoa là đối tượng nằm trong diện theo dõi từ lâu của cơ quan chức năng. Khoa đã từng bị chính quyền địa phương, các tổ chức như: WCS, ENV… phạt hành chính, góp ý, nhắc nhở nhiều lần. Nhưng Khoa vẫn phớt lời, liên tục đăng hình ảnh động vật hoang dã quý hiếm trên trang facebook cá nhân để rao bán.

Theo đại diện của Hiệp hội Bảo tồn Động vật hoang dã (WCS), trang facebook của Khoa còn đăng hình ảnh, rao bán cá thể hổ con, loài thuộc danh mục nguy cấp quý, hiếm.... Khoa giới thiệu là sẽ giao tại nhà, miễn trả đủ tiền...

Hiện các cá thể động vật hoang dã quý, quý hiếm mà cơ quan chức năng thu giữ được từ cơ sở của Khoa, đã được bàn giao cho trung tâm cứu hộ Củ Chi.