Bắt trọn 3 gã thanh niên hãm hại bé gái chưa đầy 16 tuổi

ANTD.VN - Sáng và chiều 10-9, CQĐT CAH Thường Tín (Hà Nội) đã vận động đầu thú, bắt 2 đối  tượng thực hiện  hành vi đồi bại với bé gái chưa đầy 16 tuổi.

Cụ thể, sáng 10-9, CQĐT đã vận động, thuyết phục gia đình đưa đối  tượng Trần Đình Tân (SN 1995, tên gọi khác là Long), trú ở xã Quất Động, huyện Thường Tín ra đầu thú sau 1 tuần lẩn trốn vì liên quan đến vụ án hiếp dâm trẻ em.

Các đối tượng Hà, Tân, Ninh

Khoảng 15h cùng ngày, tổ công tác đội Điều tra tổng hợp CAH Thường Tín đã bắt nốt hàng xóm của Tân, là Vương Tuấn Ninh (SN 1995), đối tượng mới ra tù về tội Cướp tài sản. Ninh bị bắt khi vừa mò về  nhà định xin tiền để trốn tiếp.

Trước đó, ngày 6-9, CQĐT CAH Thường Tín đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Hồng Hà (SN 1993, trú ở xã Quất Động), để điều tra về hành vi Hiếp dâm trẻ em.

Như  ANTĐ thông tin, nạn nhân trong vụ án này là cháu Thu, chưa đầy 16 tuổi, nhà ở huyện Thường Tín. Sáng 2-9, khi “lướt web”, Thu tình cờ làm quen với Nguyễn Hồng Hà, rồi dễ dãi nhận lời đi nhậu với Hà, tối hôm sau 3-9.

Cuộc nhậu tối ấy có cả Trần Đình Tân. Tàn cuộc, đối tượng Hà gạ gẫm Thu về nhà anh ta chơi, rồi “đuổi” Tân đi trước. Tại đây, Hà đã tìm cách quan hệ tình dục với Thu, rồi sáng sớm 4-9 chở cô bé về nhà.

Ngủ dậy khoảng 8h ngày 4-9, Hà gọi điện thoại tiếp tục rủ Thu đi chơi. Một lần nữa, cô bé đồng ý, và được Hà cùng Tân đi xe máy đến tận nhà đón. Trên đường đi, Hà rủ thêm Vương Tuấn Ninh, rồi cả nhóm kéo về nhà Hà ăn nhậu.

Cuộc bia rượu diễn ra trên tầng 2, cho đến khi Thu say quá nằm gục xuống sàn. Lập tức các đối tượng Hà, Tân, Ninh bế cô bé lên giường, thay nhau thực hiện hành vi đồi bại.

Sáng 5-9, đối tượng Hà mới đưa Thu trở về nhà. Thấy cháu gái đi qua đêm và trở về trong bộ dạng phờ phạc, người nhà Thu gặng hỏi, động viên mãi, cô bé mới chịu kể lại toàn bộ sự việc. Quá đau lòng, người nhà Thu đã đến CAH Thường Tín trình báo, tố giác tội phạm.

Khẩn trương xác minh, rà soát đối tượng liên quan, ngày 6-9, CQĐT CAH Thường Tín đã bắt được đối tượng Nguyễn Hồng Hà. Về Vương Tuấn Ninh và Trần Đình Tân, sau khi rời nhà Hà trưa 4-9, hai đứa đã bỏ trốn, lang thang vào nội thành. Biết khó trốn tránh sự truy lùng của cơ quan Công an,  sáng 10-9, Tân và Ninh “chia tay” ở khu vực hồ  Hoàn Kiếm.

Sau đó, Tân được người nhà đưa đến cơ quan Công an đầu thú;  còn Ninh lén lút mò về nhà định xin tiền, nhưng đã bị bắt.