Bắt trên đường đi tiêu thụ tang vật

ANTD.VN - Ngày 10-10, cơ quan CSĐT - CAH Sóc Sơn, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Nguyễn Trọng Dương (SN 1991, trú tại thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn) để điều tra làm rõ hành vi cướp giật tài sản.

9h sáng 2-10, Nguyễn Trọng Dương điều khiển chiếc xe máy Yamaha, BKS: 29S6 - 515.90 đi đến khu tập thể Hàng không - Giáo viên, xã Phú Cường (Sóc Sơn) với ý định tìm mục tiêu để cướp giật tài sản. Tại đây, Dương phát hiện chị La Thị Hương (SN 1983, ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn) đang đi bộ mua thức ăn về nhà, tay trái xách chiếc túi màu đen.

Đối tượng Dương

Đoán bên trong túi xách của chị Hương có nhiều tài sản giá trị, Dương đã áp sát xe máy vào người chị Hương và cướp giật chiếc túi xách rồi bỏ chạy. Khi đến cánh đồng thôn Hương Đình, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn, Dương mở túi kiểm tra và lấy đi chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Asus Zenfone 3 Max Gold cùng với 60 nghìn đồng. Sau đó, Dương bỏ lại chiếc túi xách và một số giấy tờ cá nhân của chị Hương ở cánh đồng.

9h30 sáng hôm sau, Dương mang điện thoại cướp giật được của chị Hương đến cửa hàng mua bán điện thoại ở đường Quốc lộ 2, xã Phù Lỗ, huyện Sóc Sơn bán, đã bị lực lượng CSHS Đồn Công an Kim Anh, huyện Sóc Sơn tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Ngay sau đó, Dương được lực lượng Công an đưa đến cánh đồng thôn Hương Đình, xã Mai Đình để thu hồi chiếc túi xách tang vật của vụ cướp giật.