Bắt thêm 3 nghi phạm vụ đâm chết người đòi tiền cọc đi XKLĐ

ANTĐ - Sau khi gây ra cái chết của anh Hạnh, nhóm các đối tượng đã bỏ trốn. Tuy nhiên cơ quan công an nhanh chóng điều tra và bắt nóng các nghi phạm.
Bắt thêm 3 nghi phạm vụ đâm chết người đòi tiền cọc đi XKLĐ ảnh 1
Người thân và hàng xóm đang làm lễ tang cho anh Hạnh


Chiều ngày 22-1, thông tin từ Cơ quan CATP Vinh, tỉnh Nghệ An cho biết, phía cơ quan này vừa bắt thêm 3 nghi phạm liên quan đến cái chết của anh Nguyễn Quang Hạnh trú tại xã Nghi Thạch, TX Cửa Lò, người đi đòi tiền “cọc” đi XKLĐ vào sáng 21-1.
Trước đó, vào sáng ngày 21-1, tại trụ sở chi nhánh Công ty xuất khẩu lao động COSEVCO (thuộc Bộ Xây dựng) –Nghệ An đóng tại số 84, đường Nguyễn Trãi, TP Vinh (Nghệ An) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Quang Hạnh (SN 1977, trú tại xóm 2, xã Nghi Thạch, TX. Cửa Lò, Nghệ An). 

Hiện trường nơi xảy ra án mạng

Theo đó, anh Hạnh cùng bố của mình đến tại trụ sở chi nhánh của công ty để đòi lại số tiền đặt cọc để anh Hạnh đi xuất khẩu lao động tại Ăng gô la là 2.500 USD. Khi 2 bố con anh Hạnh đang yêu cầu phía công ty này hoàn lại số tiền thì bất ngờ một nhóm thanh niên lạ mặt từ bên ngoài xông vào kéo anh Hạnh ra ngoài. Hai bên xảy ra xô xát dẫn đến ẩu đả. Một người trong nhóm thanh niên rút dao đâm từ phía sau lưng trái anh Hạnh khiến nạn nhân gục tại chỗ và chết trên đường đi cấp cứu. 
Nhận được tin báo, lực lượng CATP Vinh phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An triển khai lực lượng xuống địa bàn để điều tra vụ việc. Đến 20h ngày 21-1, cơ quan công an bắt giữ nghi phạm Nguyễn Văn Hoàn (SN 1991, trú xóm 1, xã Nghi Phú, TP. Vinh). Sau một ngày vào cuộc điều tra, cơ quan công an TP Vinh đã bắt giữ thêm 3 nghi phạm là: Phạm Văn Nguyên (22 tuổi, trú tại khối Tân Lộc, P. Vinh Tân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An); Ngô Quang Hưng (34 tuổi, trú tại khối Phúc Lộc, P. Vinh Tân, TP. Vinh, tỉnh Nghệ An) và Lê Văn Hải (24 tuổi, trú tại xóm 1, xã Nghi Vạn, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).
Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.