Bắt thêm 2 đối tượng chém trọng thương trung úy CSGT

ANTĐ - Chiều 3-3, Thượng tá Phạm Duy Diên, Người phát ngôn CA Hải Phòng cho biết, cơ quan CSĐT đã bắt thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ án chém trọng thương, cướp tài sản của Trung úy Vũ Thế Thắng.
Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 3-3, bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC45 phối hợp cùng CAH An Dương, Bộ CA phát hiện và bắt giữ thêm 2 đối tượng liên quan đến vụ án chém trọng thương, cướp tài sản của Trung úy Vũ Thế Thắng, thu giữ 2 con dao tang vật.

Hai đối tượng Nguyễn Văn Xuân và Lê Minh Chung

Hai đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Xuân (tức Xuân “điên”), SN 1988, trú tại Lạng Côn, Đông Phương, Kiến Thụy, Hải Phòng và Lê Minh Chung, SN 1987, quê  ở Thành Công, Khoái Châu, Hưng Yên, hiện đang trú tại số 22 xóm mới, Sở Dầu, Hồng Bàng, Hải Phòng, đang lẩn trốn tại nhà của Đoàn Thị Bình, sinh năm 1955, ở thôn Nam Bình, xã An Hưng, huyện An Dương (Hải Phòng). Hiện còn một đối tượng khác tên Trần Giang Lộc, SN 1987, là con trai của Đoàn Thị Bình đã nhanh chân tẩu thoát.
Bước đầu, tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội gây ra vụ án giết người, cướp tài sản trên, trong đó đối tượng Nguyễn Văn Xuân cùng Vũ Thanh Sơn đã trực tiếp dùng búa rìu tấn công Trung úy CSGT Vũ Thế Thắng để cướp tài sản. 

CATP Hải Phòng tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt đối tượng Lộc đang bỏ trốn.