Bắt tay ngay vào công việc với tinh thần ‘rõ người, rõ việc, phát huy hiệu quả’

ANTD.VN - Đại tá Nguyễn Đình Chiến – Trưởng CAQ Hoàng Mai (Hà Nội) nhấn mạnh rõ yêu cầu đối với 3 đội nghiệp vụ vừa được sắp xếp tổ chức bộ máy, đó là phải rõ người, rõ việc, phát huy hiệu quả công tác.

Ngày 16-11, Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó Giám đốc CATP Hà Nội và đồng chí Nguyễn Quang Hiếu – Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai đã dự lễ công bố Quyết định của Giám đốc CATP về hợp nhất và thành lập 3 đội công tác thuộc CAQ Hoàng Mai.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Giám đốc CATP chúc mừng các đơn vị mới thuộc

CAQ Hoàng Mai

Theo đó, đội CSĐT tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ sáp nhập với đội CS Môi trường thành đội CSĐT tội phạm về kinh tế và chức vụ. Cùng với đó, 2 đơn vị mới thành lập là  đội Kỹ thuật hình sự và đội CS PCCC và CNCH.

Đại tá Nguyễn Đình Chiến cho biết, căn cứ Quyết định của Giám đốc CATP, Đảng ủy, Ban chỉ huy CAQ Hoàng Mai đã thống nhất và có Quyết định điều động chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ về từng đội công tác, triển khai nhiệm vụ.

Thay mặt Đảng ủy – Ban chỉ huy CAQ, Đại tá Nguyễn Đình Chiến chúc mừng CBCS các đội ở nhiệm vụ công tác mới sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của đơn vị, từng tập thể, cá nhân nhanh chóng ổn định tổ chức, bắt tay ngay vào công việc; ban chỉ huy Đội cần làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tập thể đơn vị đoàn kết, vững mạnh”, Đại tá Nguyễn Đình Chiến nhấn mạnh, và đề nghị Công an 14 phường cùng các đội nghiệp vụ ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với 3 đơn vị mới, chung sức cùng tập thể CAQ giữ vững bình yên địa bàn.