Bắt tạm giam một chủ hụi

ANTĐ -Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn đã bắt tạm giam bà Trần Thị Huệ (SN 1954, trú tại khối 7, thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn, Quảng Ngãi) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Liên quan đến vụ vỡ hụi xôn xao dư luận tại huyện Phước Sơn trong thời gian qua, sáng 28-6, Đại tá Đào Quang - Trưởng Công an huyện Phước Sơn cho biết: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phước Sơn đã tiến hành lệnh bắt tạm giam đối với bà Trần Thị Huệ (SN 1954, trú tại khối 7, thị trấn Khâm Đức, Phước Sơn) về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Chủ hụi Trần Thị Huệ bị bắt giữ


Theo cơ quan điều tra, từ tháng 12-2012 đến cuối năm 2013, bà Trần Thị Huệ đã tổ chức cầm cái 8 đường dây hụi, có hơn 60 người tham gia góp hụi cho bà Huệ với số tiền 2,4 tỷ đồng và hơn 900 chỉ vàng. Vụ việc vỡ hụi trên đã gây xôn xao dư luận trong một thời gian dài tại Phước Sơn.

Qua hơn 3 tháng điều tra, củng cố chứng cứ, Công an huyện Phước Sơn đã quyết định khởi tố vụ án, bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Huệ để phục vụ công tác điều tra, đồng thời tổ chức khám xét thu giữ nhiều giấy tờ sổ sách liên qua tại nhà bà Huệ.