Bắt tài xế lao xe vào CSGT, nhốt gần 40 hành khách, cố thủ trên xe

ANTĐ - Vi phạm luật giao thông, khi thấy CSGT ra tín hiệu dừng xe, kiểm tra hành chính, tài xế xe khách đã điều khiển xe lao thẳng vào lực lượng CSGT rồi quay xe bỏ chạy.
Khoảng 7h30, ngày 19-11, trên tuyến Quốc lộ 1A, đoạn chạy qua thành phố Hà Tĩnh (ngã tư vòng xuyến điểm giao nhau giữa đường Phan Đình Phùng) tổ công tác đội CSGT CATP Hà Tĩnh đang làm nhiệm vụ thì phát hiện xe khách mang BKS 48K 3029 đang chở khách lưu hành theo hướng Nam - Bắc đã vi phạm luật giao thông, các chiến sĩ CSGT ngay lập tức ra hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tài xế Vũ Xuân Quang bị bắt đưa về cơ quan điều tra để làm rõ

Trung úy Trần Xuân Hà thuộc đội CSGT CATP Hà Tĩnh ra hiệu cho xe dừng lại, lái xe không chấp hành rồi tông thẳng vào trung úy Hà và xe của cảnh sát, sau đó đổi lái quay đầu lạng lách bỏ chạy theo hướng vào Nam. Cú tông của tài xế xe khách khiến trung úy Hà bị thương.

Chiếc xe bị lực lượng công an chặn lại sau khi bỏ chạy

Ngay sau khi nhận được tin báo, CATP Hà Tĩnh phối hợp cảnh sát cơ động chốt chặn trên các đường phố chặn bắt xe khách. Khi bị lực lượng chức năng đuổi đến ngã tư giao nhau giữa đường Nguyễn Biểu với Hà Huy Tập, xe khách mới dừng lại. Hàng chục chiến sĩ công an chặn xe khách, đồng thời yêu cầu lái xe mở cửa, xuống xuất trình giấy tờ nhưng lái xe không chấp hành đóng cửa cố thủ trong xe. Sau gần 1 tiếng đồng hồ lái xe vẫn không mở cửa, các chiến sĩ công an buộc phải phá van hơi cửa xe.

Tài xế vẫn ngoan cố đóng cửa xe cố thủ hơn 1 giờ đồng hồ

Gần 40 hành khách trên xe nhốn nháo, lo lắng, có người chịu không nổi sự ngột ngạt trong xe đã đập cửa kính thoát ra ngoài. 
Lái xe cùng người nhà xe bị dẫn giải về trụ sở CATP Hà Tĩnh để làm rõ sự việc.
Tại cơ quan điều tra tài xế được xác định danh tính là Vũ Xuân Quang (33 tuổi, trú tại Thanh Hóa) và phụ lái là Lê Sĩ Tín (32 tuổi, trú tại Đắk Lắk).
Hiện CATP Hà Tĩnh đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo pháp luật.