Bắt “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy của phụ nữ

ANTĐ - CATP Lai Châu, tỉnh Lai Châu cho biết, vừa phá thành công chuyên án, bắt đối tượng chuyên móc cốp xe máy của chị em phụ nữ. Điều đáng nói, nơi mà đối tượng này thường nhắm đến lại chính là khu vực để xe của cán bộ, viên chức thuộc trung tâm chính trị  – hành chính của tỉnh.

Đối tượng là Thùng Văn Thắm, 33 tuổi, ở bản Na Đông, xã Thèn Sin, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu.

Trước đó, CATP Lai Châu liên tiếp nhận được trình báo của quần chúng nhân dân trên địa bàn trình báo về việc mất ví tiền, điện thoại khi để trong cốp xe máy. Trong khoảng thời gian từ tháng 12-2014 đến đầu tháng 2-2015 đã xảy ra khoảng gần 20 vụ. Xét thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, cơ quan CSĐT, CATP Lai Châu đã xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh.

Ngày 10-2, tại khu vực nhà A, trung tâm chính trị - hành chính tỉnh Lai Châu, khi Thùng Văn Thắm vừa thực hiện hành vi trộm cắp của mình thì bị lực lượng chức năng phát hiện và bắt giữ. Tang vật là một chiếc ví của nạn nhân, bên có 2,6 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân khác.

Bắt “siêu trộm” chuyên móc cốp xe máy của phụ nữ ảnh 1

Đối tượng Thùng Văn Thắm cùng số tang vật 

Tại cơ quan CSĐT, Thắm khai nhận: “Sau khi đến trung tâm uống thuốc Methadone để cai nghiện, tôi đi xe vào khu vực tầng hầm để xe trung tâm hành chính tỉnh để tìm “mồi”. Thấy có chị để quên chìa khóa xe, tôi đã đi lại mở cốp lấy túi xách. Vừa chạy được khoảng 5 mét thì bị Công an bắt. Trước đây, tôi thường móc cốp xe ở khu vực quảng trường nhân dân tỉnh và trung tâm hành chính tỉnh”.

Kể lại giây phút phát hiện kẻ gian móc cốp xe của mình, chị Phạm Thị Thúy – cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu vẫn chưa hết hoảng hốt: “Sau khi cất xe lên cơ quan, tôi thấy người đàn ông ở khu vực nhà xe có nhiều biểu hiện lén lút, đáng nghi. Chính vì vậy, khi vừa lên cơ quan tôi chợt nhớ mình vẫn để túi xách trong cốp nên đã quay lại xe lấy. Xuống đến nơi thì thấy anh ta vừa lấy túi xách của mình. Sau đó, tôi hô “trộm” và anh ta bỏ chạy rồi bị các anh Công an bắt lại”.

Khám xét khẩn cấp nhà của đối tượng, lực lượng Công an thu giữ nhiều ví nữ, chứng minh nhân dân, thẻ ATM…và một số kim loại màu vàng chưa được xác định thành phần. Bước đầu đối tượng nhận đã thực hiện thành công 6 vụ móc cốp xe máy với số tiền lấy được là trên 10 triệu đồng.

Vụ việc trên một lần nữa là lời cảnh tỉnh đối với nhiều người thường chủ quan để tài sản trong những chiếc cốp xe mà không hề biết rằng đó lại là miếng mồi ngon cho những tay “móc cốp”. Qua đây, Cơ quan CSĐT, CATP Lai Châu cũng thông báo những ai bị mất tài sản do bị móc cốp xe ở khu vực quảng trường nhân dân tỉnh và trung tâm chính trị - hành chính tỉnh có thể liên hệ về Cơ quan CSĐT, CATP Lai Châu để trình báo và nhận lại giấy tờ. Số điện thoại liên hệ: 01683.011.444 gặp đồng chí Phúc.