Bắt quả tang và tạm giữ 13 đối tượng khai thác vàng trái phép

ANTĐ - CAH A Lưới (Thừa Thiên Huế) cho biết, đơn vị vừa mở đợt truy quét lớn tại điểm nóng, nơi nạn khai thác vàng trái phép diễn ra thường xuyên và bắt giữ 13 “vàng tặc” cùng nhiều tang vật tại hiện trường.
Hiện trường nơi 13 đối tượng khai thác vàng trái phép
Hiện trường nơi 13 đối tượng khai thác vàng trái phép
Trước đó, rạng sáng ngày 18-3, đội truy quét vàng tặc bao gồm 49 thành viên là công an và dân quân địa phương đã kiên trì mật phục, đột nhập hiện trường khai thác vàng sa khoáng trái phép tại tiểu khu rừng 292 (Khe Cọp) thuộc địa phận xã Sơn Thuỷ, huyện A Lưới; bắt quả tang một nhóm đối tượng đang dùng các loại máy móc, dụng cụ để đào đãi vàng. Sau khi phong tỏa hiện trường, lực lượng chức năng đã bắt giữ 13 “vàng tặc” cùng nhiều tang vật như: cối máy xay đá, máy phát điện, công cụ đài đãi vàng. Tại đây, lực lượng chức năng cho biết có khoảng 1.000 m2 diện tích đất rừng bị tàn phá.

Điều tra ban đầu được biết, 13 đối tượng đều ở tỉnh Thái Nguyên và đã nhiều lần vào khai thác vàng trái phép tại huyện miền núi A Lưới.