Bắt quả tang nhóm đối tượng thuê biệt thự mở 'tiệc ma túy'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 5-9, Công an thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, đơn vị vừa phát hiện, bắt giữ 18 đối tượng tụ tập thuê biệt thự để sử dụng trái phép chất ma túy giữa mùa dịch Covid-19.
Vào rạng sáng 5-9, CATP Phúc Yên ập vào kiểm tra ngôi biệt thự phát hiện 18 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý

Vào rạng sáng 5-9, CATP Phúc Yên ập vào kiểm tra ngôi biệt thự phát hiện 18 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma tuý

Vào khoảng 1h sáng nay (5-9-2021), tổ công tác của CATP Phúc Yên làm nhiệm vụ tại khu vực thôn Đại Quang (xã Ngọc Thanh, TP Phúc Yên), phát hiện tại căn biệt thự cho thuê tại thôn Đại Quang có 15 đối tượng (11 nam và 4 nữ) có biểu hiện tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng gồm: Dương Văn Thái (SN 2001), Nguyễn Việt Anh (SN 2002), Nguyễn Việt Anh (SN 2000), Dư Đức Việt (SN 2001), Nguyễn Tuấn Anh (SN 1999), Dương Văn Thạch (SN 1996), Nguyễn Tiến Hùng (SN 2001), Nguyễn Văn Quỳnh (SN 2000) và Nguyễn Anh Quý (SN 2003) đều trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc; Nguyễn Ngọc Thanh (SN 1996); Kiều Thị Thu Hương (SN 1996) và Nguyễn Phạm Việt Hoàng (SN 1998) đều trú tại xã Tam Hồng, huyện Yên Lạc; Ngô Phương Thảo (SN 1998, ở phường Xuân Hòa, TP Phúc Yên); Hoàng Thị Loan (SN 1999, xã Hồ Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Thị Thúy (SN 2000, ở xã Vân Hội, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái).

Test nhanh với ma tuý, cơ quan chức năng phát hiện 15/18 đối tượng dương tính với ma tuý

Test nhanh với ma tuý, cơ quan chức năng phát hiện 15/18 đối tượng dương tính với ma tuý

Quá trình kiểm tra, CATP Phúc Yên lập biên bản phát hiện có 3 đối tượng gồm: Lê Ngọc Trung (SN 1999, thị trấn Yên Lạc); Nguyễn Văn Công (SN 1998, xã Tam Hồng) và Bùi Văn Cường (SN 2001, xã Tề Lỗ) đều thuộc huyện Yên Lạc đi vào biệt thự trên với mục đích để sử dụng chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm: 1 túi nilon màu xanh bên trong có chứa hai mảnh viên nén màu xanh; 2 túi nilon màu xanh bên trong các túi đều chứa tinh thể dạng đá màu trắng (dạng ma túy tổng hợp); dụng cụ dùng để sử dụng ma túy gồm: 1 đĩa sứ màu trắng trên mặt đĩa có 1 giấy phép lái xe dạng thẻ cứng mang tên Nguyễn Văn Quỳnh (SN 2000, trú tại thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc), 1 thẻ cứng màu xanh, 1 thẻ cứng màu đen, 1 tẩu cuốn bằng tờ tiền polyme 10.000 đồng. Qua test nhanh ma túy, 15/18 đối tượng dương tính với ma túy.

Hiện CATP Phúc Yên đang củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định.