Bắt quả tang một Phó trưởng phòng Sở Tư pháp nhận hối lộ

(ANTĐ) - Ngày 12-11, Đại tá Lê Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ xác nhận, sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phan Thanh Dũng (SN 1952, trú đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, là Phó phòng Hành chính Tư pháp của Sở Tư pháp TP Cần Thơ) để điều tra để làm rõ hành vi “Nhận hối lộ”. Cũng trong ngày 12-11 Cơ quan Công an TP Cần Thơ cũng tống đạt quyết định, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Trung (SN 1978, trú huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để làm rõ về hành vi “Đưa hối lộ”.

Cần Thơ:

Bắt quả tang một Phó trưởng phòng Sở Tư pháp nhận hối lộ

(ANTĐ) - Ngày 12-11, Đại tá Lê Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ xác nhận, sáng cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phan Thanh Dũng (SN 1952, trú đường Hai Bà Trưng, phường Tân An, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, là Phó phòng Hành chính Tư pháp của Sở Tư pháp TP Cần Thơ) để điều tra để làm rõ hành vi “Nhận hối lộ”. Cũng trong ngày 12-11 Cơ quan Công an TP Cần Thơ cũng tống đạt quyết định, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Ngọc Trung (SN 1978, trú huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) để làm rõ về hành vi “Đưa hối lộ”.

Vụ việc có thể liên quan đến nhiều đường dây môi giới hôn nhân trái phép

Vụ việc có thể liên quan đến nhiều đường dây môi giới hôn nhân trái phép

Khoảng 17h chiều 11-11, các trinh sát của Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội - Công an TP Cần Thơ đã bất ngờ ập vào quán cà phê Hoàng Gia, nằm trên đường Nguyễn Trãi, phường An Hội, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Tại đây, lực lượng công an đã bắt quả tang ông Phan Thanh Dũng đang nhận số tiền 900 USD từ tay ông Trần Ngọc Trung. Ngay trong chiều và đêm cùng ngày, cơ quan công an đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp nơi làm việc và nhà ở của ông Dũng.

Tại nơi làm việc của ông Dũng, các trinh sát đã thu giữ lượng lớn tiền mặt gồm: hơn 12.000 USD và hơn 160 triệu đồng. Còn tại nhà riêng của bị can này, công an cũng thu giữ 2 sổ tiết kiệm thể hiện số vàng gửi là 46 lượng vàng và 16 lượng vàng. Đặc biệt, cơ quan công an còn phát hiện trong nhà riêng của ông Dũng tàng trữ 1 khẩu súng K59.

Sau khi bị bắt giữ, ông Trần Ngọc Trung đã thừa nhận hành vi phạm tội, khi đưa số tiền 900 USD nói trên cho ông Phan Thanh Dũng để nhờ ông này chạy giấy tờ thủ tục kết hôn cho nhiều cô gái ở TP Cần Thơ đi lấy chồng ngoại, chủ yếu là Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc… Ông Phan Thanh Dũng cũng thừa nhận những nội dung như ông Trần Ngọc Trung đã khai báo với cơ quan công an. Đặc biệt ông Dũng cũng thừa nhận số tiền mặt mà cơ quan công an kiểm tra, thu giữ tại phòng làm việc vào chiều 11-11 là do ông này nhận hối lộ của nhiều người dân khác để làm các thủ tục lấy chồng “ngoại” cho các cô gái cư trú tại TP Cần Thơ.

Theo nhận định của cơ quan CSĐT, có thể ông Phan Thanh Dũng có quan hệ mật thiết với nhiều “đầu nậu” nằm trong các đường dây môi giới hôn nhân trái phép. Hiện Công an TP Cần Thơ đang mở rộng điều tra vụ án cũng như làm rõ về khẩu súng K59 tàng trữ trái phép tại nhà riêng ông Phan Thanh Dũng.

Anh Phương