Qua đấu tranh, các gái bán dâm khai nhận được Đặng Thị Xuân Phú, SN 1979, trú quán tại huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ môi giới. Phú tự nhận tên là Thanh, vốn là thợ may cho một cơ sở tư nhân.
Khách sạn Mai Villa
Phú thường lân la dò hỏi các cô gái trẻ cùng làm để “tiếp khách” ngoài giờ may vá quần áo. Mỗi lần “tàu nhanh” Phú thu của khách từ 1 đến 2 triệu và lấy 300 nghìn đồng tiền phí môi giới.
Gái mại dâm bị đưa về cơ quan điều tra
CAQ Đống Đa lấy lời khai của Đặng Thị Xuân Phú
Phú còn khai nhận đã có 2 đời chồng và sinh được 3 con. Hai người chồng đều ham mê cờ bạc, rượu chè, nên Phú bỏ ra Hà Nội làm người giúp việc và làm thợ may, rồi làm gái mại dâm cao cấp kiêm môi giới.