Bắt quả tang đối tượng tiêu thụ tiền giả

ANTĐ - Tang vật thu giữ gồm 11,8 triệu đồng trong đó có 55 tờ tiền có mệnh giá 200.000 đồng, số tiền đối tượng khai nhận là tiền giả.

Khoảng 12h45, ngày 2-4, nhận được tin trình báo của công dân về việc có đối tượng đang lưu hành tiền giả tại một số cửa hàng tạp hoá trên địa bàn xã Sơn Đà, huyện Ba Vì, Hà Nội. Công an huyện Ba Vì phối hợp với ban công an xã Sơn Đà đã triển khai lực lượng xuống địa bàn, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Hoàng Kim Thơ (SN 1991, ở thôn 6, Thuần Mỹ, Ba Vì) đang lưu hành và tiêu thụ tiền giả. Tang vật thu giữ gồm 11,8 triệu đồng trong đó có 55 tờ tiền có mệnh giá 200.000 đồng, số tiền đối tượng khai nhận là tiền giả; 1 chiếc xe máy Honda AIRBALDE màu đỏ BKS 29S1-057.57.

Khai thác ban đầu Hoàng Kim Thơ khai nhận thủ đoạn tiêu thụ tiền giả, đối tượng thường tìm đến các cửa hàng tạp hóa mua thuốc lá trị giá 15.000 đồng, sau đó dùng tiền giả mệnh giá 200.000 đồng trả tiền và để các chủ hàng trả lại bằng tiền thật. 

CAH Ba Vì đang điều tra mở rộng để củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định của pháp luật.