Bắt quả tang đối tượng móc túi trên xe buýt

(ANTĐ) - Lợi dụng sự sơ hở của hành khách đi xe buýt tại Trạm trung chuyển Cầu Giấy, Ba Đình, Hà Nội, đối tượng nam thanh nhiên nhanh chóng sử dụng ngón nghề để lấy trộm chiếc điện thoại di động Nokia. Tuy nhiên, cả người vật tang vật đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Hà Nội:

Bắt quả tang đối tượng móc túi trên xe buýt

(ANTĐ) - Lợi dụng sự sơ hở của hành khách đi xe buýt tại Trạm trung chuyển Cầu Giấy, Ba Đình, Hà Nội, đối tượng nam thanh nhiên nhanh chóng sử dụng ngón nghề để lấy trộm chiếc điện thoại di động Nokia. Tuy nhiên, cả người vật tang vật đã bị bắt giữ ngay sau đó.

Đối tượng Vũ Ngọc Đông
Đối tượng Vũ Ngọc Đông

Theo anh Lưu Nguyên Khang, phụ trách Đội Kiểm tra giám sát số 2 thuộc Trung tâm Kiểm tra giám sát cho biết, đơn vị đã được giao trực chốt đảm bảo an toàn cho hành khách tại Trạm trung chuyển Cầu Giấy, Ba Đình, Hà Nội.

Khoảng 7h15 phút sáng ngày 19/7, đơn vị phát hiện một số đối tượng trộm cắp đang vây quanh khu vực cửa lên xe buýt BKS 29N – 3477  (tuyến số 09), trong đó có một đối tượng nam thanh niên mặc quần bò, áo sơ mi trắng nền đen cao khoảng 1,65m đang tiến lại gần một hành khách nữ và đã nhanh chóng dùng ngón nghề móc trộm được chiếc điện thoại di động.

Tuy nhiên, đối tượng này đã bị Đội Kiểm tra giám sát số 2 cùng lực lượng công an thuộc Phòng CSĐT về TTXH Công an TP Hà Nội áp sát bắt giữ ngay khi vừa thực hiện móc túi thành công và có dấu hiệu tẩu thoát cũng như phi tang tang vật.

Đối tượng Vũ Ngọc Đông tại trụ sở công an

Đối tượng Vũ Ngọc Đông tại trụ sở công an

Ngay sau đó, Đội Kiểm tra giám sát số 2 đã phối hợp cùng lực lượng công an Phòng CSĐT về TTXH Công an TP Hà Nội áp giải đối tượng cùng tang vật về trạm Công an phường Ngọc Khánh để xử lý. Tại đây, qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai tên là Vũ Ngọc Đông (SN 1976), quê Thái Bình. Đến thời điểm này, đối tượng Đông đã có 4 tiền sự và 3 tiền án về tội trộm cắp móc túi.

Được biết, tang vật là một chiếc điện thoại di động hiệu Nokia và người bị hại là chị Nguyễn Thị Huyền Trang, đang là sinh viên trường Đại học Công Đoàn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng

Hoàng Phương