Bắt quả tang đối tượng giấu ma túy vào “chỗ kín”

ANTĐ -Kiểm tra nam thanh niên có biểu hiện nghi vấn, lực lượng CSCĐ đã phát hiện bên trong quần lót của đối tượng có 8 túi nilon chứa ma túy tổng hợp và gần 30 viên “thuốc lắc”.
Hồi 1h50 ngày 17-12, tổ tuần tra CSCĐ thuộc Đại đội 11 - CATP Hà Nội do Trung úy Nguyễn Đức Cường làm tổ trưởng phát hiện 2 nam thanh niên đi trên xe taxi có biểu hiện nghi vấn. Sau khi dừng xe kiểm tra, lực lượng làm nhiệm vụ đã bắt quả tang Trần Hoàng Long (SN 1976, trú tại nhà A5 khu tập thể Đường Sắt, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội) giấu trong quần lót 8 túi nilon chứa ma túy tổng hợp dạng tinh thể có trọng lượng 18,873 gam và 28 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 3,474 gam.
Hai đối tượng Trần Hoàng Long và Đoàn Phương Duy 
Nam thanh niên còn lại là Đoàn Phương Duy (SN 1987, trú tại Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội) cũng giấu trong người 1 cóong thủy tinh, 1 bình gas nhỏ, 6 ống hút bằng nhựa. Ngay sau đó, tổ tuần tra CSCĐ đã bàn giao các đối tượng, tang vật kèm theo 3 điện thoại di động hiệu Nokia cùng 6,320 triệu đồng cho Công an phường Hàng Bột xử lý.
Tang vật thu giữ trong vụ án 

Tại cơ quan công an, bước đầu các đối tượng khai nhận, chiều tối 16-12, Long mua số ma túy trên của một người không quen biết tại khu vực đình Kim Liên. Tối cùng ngày, Long gọi điện thoại rủ Duy đi thuê khách sạn để “đập đá”. Trước khi bị lực lượng CSCĐ bắt quả tang tại trước cửa một khách sạn nằm trên đường Tôn Đức Thắng, Duy đã cùng với Long thuê taxi đi mua số cóong, máy lửa, bình gas và ống hút với giá 180 nghìn đồng.

Công an phường Hàng Bột đang phối hợp cùng CAQ Đống Đa tiếp tục điều tra, làm rõ.