Bắt quả tang “cát tặc” trên sông Đuống

ANTĐ - Khi lực lượng công an áp mạn, 2 chiếc tầu của “cát tặc” đang thò hàng chục vòi hút xuống lòng sông đua nhau hút cát.

Khoảng 9h ngày 16-12, sau một thời gian trinh sát, nằm bắt các quy luật hoạt động của các tàu “cát tặc” hoạt động trên tuyến sông Đuống, các chiến sĩ đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - chức vụ, ma túy, môi trường CAH Gia Lâm đã bắt quả tang 2 tàu đang có hành vi hút cát đen trái phép, tại khu vực thượng lưu cầu Phù Đổng, đoạn chảy qua xã Phù Đổng, huyện Gia Lâm.

 Tàu BG 0096 của Nguyễn Việt Hùng bị bắt quả tang đang hút cát trái phép
 Tàu BG 0096 của Nguyễn Việt Hùng bị bắt quả tang đang hút cát trái phép

Khai thác tại chỗ được biết: Chiếc tàu không số do Nguyễn Văn Thuyên (SN 1964), trú tại tổ 2, phường Giang Biên, quận Long Biên, Hà Nội làm thuyền trưởng thường xuyên hút cát trộm tại khu vực sông Đuống. Một tàu khác mang số hiệu BG 0096 do Nguyễn Việt Hùng (SN 1981) trú tại Toại Đồng, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang làm thuyền trưởng.

Bắt quả tang “cát tặc” trên sông Đuống ảnh 2 

 Tàu không số của Nguyễn Văn Thuyên bị bắt khi đã hút đầy cát vào 2 khoang chứa

Bước đầu các chủ tàu khai nhận, cho tàu chạy dọc tuyến sông Đuống và một phần sông Hồng, khi thấy sơ hở của các lực lượng chức năng là tổ chức hút trộm cát rồi mang bán cho các bến tập kết ven các tuyến sông này.

Kiểm tra vòi "bạch tuộc" chuyên cắm xuống lòng sông để hút trộm cát 

 Kiểm tra vòi "bạch tuộc" chuyên cắm xuống lòng sông để hút trộm cát

Hiện CAH Gia Lâm đã tạm giữ hai phương tiện hút cát trái phép, đồng thời tiếp tục điều tra làm rõ hành vi khai thác trái phép khoáng sản của các đối tượng liên quan.