Bắt quả tang 2 đối tượng vận chuyển số lượng lớn thuốc phiện

ANTĐ - Ngày 23-12, tại tuyến tỉnh lộ 151 địa phận thôn Phú Hà xã Phú Nhuận huyện Bảo Thắng, công an huyện Bảo Thắng đã bắt quả tang hai đối tượng mua bán vận chuyển thuốc phiện số lượng lớn đi tiêu thụ.

Đối tượng bị bắt giữ là Lý Thị Bảo, (SN 1960 hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Bông 2, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên- Lào Cai), là người dân tộc Dao và đối tượng Giàng Seo Chiếu, (SN- 1982, hộ khẩu thường trú tại thôn Bản Bông 1, xã Bảo Hà, huyện Bảo Yên, tỉnh lào Cai) - là người dân tộc Mông.

Theo lời khai ban đầu của hai đối tượng vào khoảng 8h cùng ngày hai đối tượng đi xe máy Way biển kiểm soát 24Y1- 010.37 đèo nhau đi từ nhà mang theo 1,5kg thuốc phiện và 2,15kg cao lá dạng bánh màu đen đi tìm mối tiêu thụ số hàng cấm.

Hai đối tượng trong vụ việc

Số hàng này hai đối tượng khai nhận mua tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái mang về tỉnh Lào Cai bán kiếm lời. Nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra, hai đối tượng Bảo và Chiếu đã đèo theo một cháu nhỏ ngồi giữa xe cùng đi tìm mối bán hàng. Đến địa phận thôn Phú Hà- huyện Bảo Thắng sau nhiều giờ mật phục theo dõi công an huyện Bảo Thắng đã kiểm tra bắt giữ hai đối tượng cùng tang vật.

Số thuốc phiện được 2 đối tượng mang đi tiêu thụ

Khi bị kiểm tra các đối tượng định chống đối bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng công an huyện khép chặt vòng vây bắt giữ. Khám người và phương tiện công an huyện thu giữ 1,5 kg thuốc phiện màu đen; 2,15 kg cao lá dạng bánh màu đen và 5 triệu đồng tiền mặt, một xe máy và hai chiếc điện thoại di động.

Công an huyện Bảo Thắng đã tạm giữ người và tang vật lập hồ sơ điều tra xử lý theo pháp luật.