Bắt quả tang 2 đối tượng trộm nắp ốp cột đèn chiếu sáng trên Đại lộ Thăng Long

ANTD.VN - Ngày 25-11, CAH Quốc Oai, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Phạm Minh Phú (SN 1986, trú tại phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm) và Nguyễn Văn Tuân (SN 2002, trú tại xã Yến Khê, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, khoảng 1h15 ngày 23-11, trong khi làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự tại tuyến Đại lộ Thăng Long, tổ công tác của CAH Quốc Oai phát hiện 2 đối tượng đang có hành vi trộm cắp các nắp ốp cột đèn chiếu sáng công cộng ven đường.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuân và Phạm Minh Phú

Trông thấy lực lượng Công an, 2 đối tượng lên xe máy bỏ chạy song đã bị các chiến sỹ công an bắt giữ. Tại Cơ quan Công an các đối tượng đã khai nhận danh tính và toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo đó, ngày 20-11, Nguyễn Văn Tuân gặp và làm quen với Phạm Minh Phú tại một quán internet trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm. Rất nhanh, Tuân ngỏ ý rủ Phú đi trộm cắp tài sản để có tiền tiêu xài.

Số nắp ốp cột đèn đường 2 đối tượng lấy trộm trong đêm 22-11

Tối  20 và 21-11, 2 đối tượng chở nhau bằng xe máy đi trộm cặp được nhiều nắp ốp cột đèn chiếu sáng ở khu vực Đại lộ Thăng Long. Sau đó, số tài sản lấy được Phú và Tuân mang bán sắt vụn được 740.000 đồng.

Thấy dễ “kiếm tiền”, Phú và Tuân tiếp tục hẹn nhau thực hiện phi vụ thứ 3. Khoảng 23h ngày 22-11, các đối tượng điều khiển chiếc xe máy Jupiter BKS: 29R3-5240 từ Nhổn đến khu vực Đại lộ Thăng Long, thuộc địa bàn huyện Quốc Oai. Phú ngồi trên xe máy cảnh giới còn Tuân dùng công cụ để tháo các nắp ốp trên các cột đèn chiếu sáng.

Những cột đèn đường bị các đối tượng trộm nắp ốp

Khi đến đoạn đường qua xã Ngọc Mỹ, huyện Quốc Oai 2 đối tượng đang thực hiện hành vi thì bị lực lượng Công an phát hiện, bắt giữ. Số tang vật bị thu giữ là 70 chiếc nắp ốp cột đèn.

Theo cơ quan Công an, Phạm Minh Phú có 2 tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sau khi ra tù, Phú đã lập gia đình và có 2 con, hàng ngày anh ta làm nghề "xe ôm" kiếm sống. Còn Nguyễn Văn Tuân, bỏ học từ năm lớp 9 để xuống Hà Nội làm thêm. Tuy nhiên, do nghỉ làm không có tiền tiêu xài nên Tuân đã nảy sinh ý định đi trộm cắp tài sản.

Theo các đơn vị chức năng, mỗi tấm nắp ốp cột đèn chiếu sáng trị giá khoảng 130.000 đồng, và lời khai của các đối tượng cùng thống kê sơ bộ cho thấy số tài sản bị mất khoảng 130 chiếc nắp ốp cột đèn, có giá trị hơn 16 triệu đồng.

Hành vi trộm nắp ốp cột đèn đường rất nguy hiểm. Bởi lẽ, các nắp ốp khi bị mất sẽ dẫn đến việc nước mưa chảy vào phía trong cột điện, gây ra các sự cố, đặc biệt gây nguy hiểm cho người dân.