Bắt quả tang 2 anh em ruột vận chuyển 30.000 viên ma tuý tổng hợp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 8-8, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Điện Biên cho biết đơn vị đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy bắt đối tượng liên quan đến đường dây vận chuyển trái phép 30.000 viên ma tuý tổng hợp.
Hai đối tượng và tang vật vụ án Hai đối tượng và tang vật vụ án

Trước đó, khoảng 10h20 ngày 7-8, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý, Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với Phòng phòng chống ma tuý và tội phạm, Bộ đội Biên phòng Điện Biên, Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tây Trang làm nhiệm tại khu vực bản Hát Tao, xã Na Tông, huyện Điện Biên đã phát hiện 2 đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng các đối tượng đã quay đầu xe bỏ chạy.

Với tinh thần kiên quyết đấu tranh với tội phạm, tổ công tác đã chặn bắt được 2 đối tượng và thu giữ tang vật gồm 30.000 viên ma tuý tổng hợp.

Nhân thân các đối tượng được làm rõ gồm hai anh em ruột là: Lầu A Là (SN 1989) và Lầu A Sếnh (SN 1991), cùng trú tại bản Gia Phú A, xã Na Tông, huyện Điện Biên. Hai đối tượng khai nhận đã lên khu vực biên giới Việt - Lào mua ma tuý từ một đối tượng chưa rõ danh tính, đang trên đường vận chuyển đi tiêu thụ.