Bắt ổ nhóm trộm cắp logo ô tô

(ANTĐ) - Ngày 5-6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua phục  kích tại đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, các trinh sát đã bắt quả tang 3 đối tượng đang trộm cắp logo ô tô đỗ trên đường.

Bắt ổ nhóm trộm cắp logo ô tô

(ANTĐ) - Ngày 5-6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, qua phục  kích tại đường Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, Đà Nẵng, các trinh sát đã bắt quả tang 3 đối tượng đang trộm cắp logo ô tô đỗ trên đường.

Số lo go ô tô tang vật do Công an TP Đà Nẵng đã thu giữ.
Số lo go ô tô tang vật do Công an TP Đà Nẵng đã thu giữ.

Thời gian qua trên địa bàn TP Đà Nẵng liên tục xảy ra các vụ trộm cắp logo xe ô tô đỗ trên đường phố.

Sau một thời gian phục kích, ngày 4-6, các trinh sát Đội Cảnh sát Chống cướp giật và các loại tội phạm khác, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Đà Nẵng đã bắt giữ được 3 đối tượng đang trộm cắp logo ô tô đỗ trên đường Trần Cao Vân.

3 đôi tượng bị bắt là Nguyễn Hữu Pháp, Phan Văn Hồng và Võ Ngọc Tâm, đều 18 tuổi, cùng trú tại quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.

Khám trên người bọn chúng, các trinh sát đã thu giữ được 68 bộ logo của các dòng xe ô tô như Toyota, Captiva, Kia, Hyundai… Tại hiện trường, các trinh sát thu giữ 1 chiếc tuốc-nơ-vít dài 15 cm, là tang vật gây án.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng khai nhận, trước đó chúng đã gây 3 vụ  trộm cắp khoảng 50 logo ô tô trên địa bàn các quận Hải Châu, Thanh Khê và Liên Chiểu.

Sau đó, chúng số logo ô tô trộm cắp bán cho đối tượng Hà Anh Tú, ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nhà Hà Anh Tú, cơ quan công an đã thu giữ 65 logo xe ô tô hiệu Toyota, Kia, Huyndai và Chervolet … Tú mua với giá 30.000 đồng/chiếc, rồi bán kiếm lời từ 70.000-120.000 đồng/chiếc.

Công an TP Đà Nẵng đang điều tra, làm rõ và lập hồ sơ xử  lý.

Tuấn Anh