Bắt ổ nhóm 'ăn' hàng chục xe máy đắt tiền, bỏ túi trên 500 triệu đồng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 27-2, Công an thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh cho biết đang áp dụng các biện pháp tố tụng đối với Nguyễn Quang Khang (SN 2002) và Nguyễn Qúy Trang (SN 2004), cùng trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.
Hai đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Hai đối tượng trộm cắp bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, từ tháng 10-2020 đến nay trên địa bàn thị xã Từ Sơn liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp xe máy. Qua rà soát, xác định do 2 đối tượng nam giới thực hiện; cơ quan Công an đã xác lập chuyên án điều tra, làm rõ và bắt giữ các đối tượng Nguyễn Quang Khang và Nguyễn Qúy Trang.

Các dụng cụ đối tượng sử dụng để trộm cắp xe máy

Các dụng cụ đối tượng sử dụng để trộm cắp xe máy

Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận đã lợi dụng đêm tối, các gia đình sơ hở để trộm cắp tài sản. “Con mồi” mà các đối tượng nhắm đến là xe máy đắt tiền như Honda SH, SH mode…Từ tháng 10-2020 đến nay, cặp đôi đã thực hiện 33 vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn thị xã Từ Sơn, huyện Yên Phong (tỉnh Bắc Ninh), huyện Đông Anh (thành phố Hà Nội) và huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), trị giá hơn 500 triệu đồng. Trộm được tài sản, nhóm đối tượng mang về huyện Sóc Sơn tiêu thụ.

Theo hồ sơ lưu trữ của cơ quan Công an, Nguyễn Quang Khang có 1 tiền án về tội trộm cắp tài sản, vừa ra tù tháng 4-2020.