Bắt "nữ quái"... trộm bò

ANTĐ - Ngày 2-4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ đề nghị truy tố đối với  Đoàn Thị Tâm, (SN 1972), trú tại thôn Tráng Liệt, xã Thanh Sơn, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo kết quả điều tra, vào khoảng 12 giờ ngày 20-7-2013, Đoàn Thị Tâm đi bộ từ thị trấn Kiến Đức theo QL14 đến UBND xã Kiến Thành, rồi rẽ vào đường mòn bên phải đường hướng vào thôn 7 – Kiến Thành, huyện Đăk r’lấp với mục đích thấy ai sơ hở là ra tay trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Tâm đi bộ được khoảng 3km tới rẫy điều của ông Trần Văn Nhân thì thấy 2 con bò. Quan sát xung quanh không thấy ai nên Tâm dắt trộm 2 con bò trên đi về hướng thôn  7 – Đăk Wer theo hướng QL14.

Bắt "nữ quái"... trộm bò ảnh 1
Đoàn Thị Tâm tại cơ quan điều tra

Trên đường đi, Tâm gặp một chiếc xe tải do ông Đát ở thôn 6 – Kiến Thành điều khiển chạy qua nên gọi lại và nhờ ông Đát chở giùm 2 con bò trên về hướng Nhân Cơ, ông Đát cùng Tâm dắt 2 con bò lên xe nhưng không được,

Sau đó, Tâm tiếp tục lừa mọi người là bò của mình mua và thuê một số người chở ra xã Nhân Cơ, huyện Đăk R’lấp bán được hơn 10 triệu đồng. Đến buổi tối cùng ngày, Tâm bắt xe khách về Hải Dương. Quá trình điều tra, cuối tháng 12-2013 Cơ quan CSĐT Công an huyện tuy Đức đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Đoàn Thị Tâm để điều tra, làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.