Bắt “nữ quái” chuyên lừa phụ nữ bán vào động quỷ

ANTĐ - Công an huyện Đông Anh (Hà Nội) vừa khởi tố bị can, tạm giam Nông Thị Tám, SN 1987, trú tại huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên về hành vi mua bán người.

Tám sang Trung Quốc làm ăn từ năm 2007 và biết một số đối tượng chuyên mua bán phụ nữ để ép làm gái mại dâm ở đây. Thấy việc làm thất đức này kiếm được nhiều tiền, Tám đã nhận lời dụ dỗ, lừa gạt một số phụ nữ ở Việt Nam mang bán sang Trung Quốc.

Tháng 10-2011, Tám đã làm quen và dụ dỗ chị T, ở huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên theo mình sang Trung Quốc xin việc làm rồi bán sang Trung Quốc theo đường tiểu ngạch ở biên giới Việt - Trung địa phận tỉnh Quảng Ninh.

Đối tượng Tám

Trong vụ mua bán người này, Tám được phía “đối tác” trả 15 triệu đồng. Cơ quan công an đã làm rõ đối tượng đồng phạm với Tám là Nguyễn Thị Hương, SN 1986, sống lang thang không nơi ở nhất định tại tỉnh Thái Nguyên. Hương và Tám đã dàn dựng màn kịch sang Trung Quốc kiếm việc làm và dụ dỗ, lừa gạt để chị T tin tưởng, theo chúng sang bên kia biên giới. Tại đất khách quê người, chị T đã bị ép bán dâm và bị hành hạ thân xác rất dã man, tàn bạo.

Vụ án đang được CAH Đông Anh tiếp tục điều tra, truy bắt đối tượng Hương đang bỏ trốn.