Bắt “nóng” nhóm cướp trong khu đô thị

ANTĐ - Không lâu sau khi nhận tin báo, cơ quan điều tra đã làm rõ danh tính nhóm cướp tài sản trong khu đô thị Di Trạch.

Ngày 14-3, CAH Hoài Đức (Hà Nội) cho biết, vừa điều tra làm rõ vụ cướp tài sản, tạm giữ hình sự 3 đối tượng liên quan, gồm; Khuất Văn Thành (SN 1994), Kiều Văn Bảo (SN 1996) và Kiều Xuân Tâm (SN 1994), cùng ở xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội.

Theo tài liệu điều tra, trong một lần đi xe buýt, anh Nguyễn Văn Bình (SN 1993, hiện đang thuê trọ tại xã Minh Khai, huyện Hoài Đức) có quen biết Kiều Văn Bảo. Sau vài lần trò truyện qua lại, chiều 11-3, Bảo cùng với Thành, Tâm đến phòng trọ của anh Bình với mục đích mượn điện thoại về cầm cố lấy tiền chơi hội làng.

CAH Hoài Đức dẫn giải các đối tượng trong vụ án


Khi anh Bình không đồng ý cho mượn điện thoại, nhóm của Bảo bàn nhau tìm cách “điều” người nay ra ngoài để cướp tài sản. Lấy lý do rủ đi uống rượu, Bảo và đồng bọn thuê xe taxi đưa anh Bình vào khu đô thị Di Trạch.

Ngay khi xuống xe, Thành và Tâm đã túm cổ áo, dùng chân tay đánh anh Bình và bắt đưa toàn bộ tài sản gồm 1 ĐTDĐ, 1 đồng hồ và 200.000 nghìn đồng. Sau đó, các đối tượng đã lên xe taxi bỏ đi theo hướng về thị trấn Trạm Trôi.

Khẩn trương điều tra, ngay trong chiều 11-3, lực lượng cảnh sát hình sự - CAH Hoài Đức đã làm rõ, bắt khẩn cấp Khuất Văn Thành, thu giữ chiếc ĐTDĐ liên quan đến vụ án. Căn cứ các tài liệu điều tra, ngay sau đó, cơ quan CSĐT đã ra lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với hai đối tượng còn lại. Đến ngày 13-3, lần lượt Kiều Xuân Tâm và Kiều Văn Bảo đã đến cơ quan công an trình diện, khai nhận hành vi vi phạm pháp luật.