Đồng Tháp

Bắt nóng kẻ giết người yêu rồi định đốt nhà tự sát

ANTĐ - Vì nghi ngờ bạn gái "tâm sự" với người khác, Phước âm thầm lấy dao và bất ngờ hạ sát cô gái này. Sau đó Phước tự vẫn nhưng không thành.

Ngày 24/11 công an thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp xác nhân, đang củng cố hồ sơ để chuyển giao đối tượng Nguyễn Tấn Phước (SN 1990, ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, tạm trú thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp) cho Phòng Cảnh sát hình sự, công an tỉnh này để điều tra, xử lý theo thẩm quyền, về hành vi “giết người”. Bước đầu Phước đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Nguyễn Tấn Phước, hung thủ đã sát hại người yêu vì ghen tuông

Theo đó 23h đêm 24/11 Phước đi uống cà phê về thì thấy bạn gái, là chị N.T.N.H (SN 1991, ngụ ở địa phương) đang đứng trước phòng trọ tại khóm 3, phường An Thạnh, TX.Hồng Ngự nói chuyện điện thoại. Nghi ngờ chị H “tâm sự” với người đàn ông khác nên Phước ghen tuông. Không nói không rằng, Phước âm thầm đi vào phòng trọ lấy 1 con dao thủ sẵn trong người.

Khi chị H kết thúc trò chuyện qua điện thoại và đi vào phòng trọ thì bất ngờ Phước rút dao tấn công. Chị H dính nhiều nhát dao, gục xuống và tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Phước dùng xăng để đốt nhà nhằm thực hiện ý định tự vẫn. Tuy nhiên người dân địa phương kịp thời phát hiện, can ngăn. Sau đó Phước bị công an bắt giữ nhanh chóng.