TP.HCM

Bắt nóng hai kẻ trộm chuyên bẻ kính chiếu hậu xe ô tô “hàng hiệu”

ANTĐ - Đang bẻ trộm kính chiếu hậu của một chiếc ô tô đậu bên đường, hai tên trộm bị tổ CSGT đang tuần tra phát hiện, truy đuổi quyết liệt bắt giữ.

Chiều 2/7 đội CSGT Rạch Chiếc thuộc phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM đã bàn giao 2 nghi can Lê Văn Tuân (SN 1989, ngụ tỉnh Bình Dương) và Nguyễn Thanh Kiệt (SN 1982, ở tỉnh Đồng Nai) cho công an quận 9 để điều tra, xử lý về hành vi “trộm cắp tài sản”. 

Hai đối tượng bị CSGT bắt giữ

Theo đó, vào lúc 13h trưa 2/7, tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT Rạch Chiếc gồm 5 cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tuần tra trên tuyến quốc lộ 1.

Khi tổ tuần tra, vào đoạn đường song hành Xa lộ Hà Nội thì phát hiện có hai thanh niên sử dụng kìm cộng lực cắt và bẻ trộm gương chiếu hậu của xe ô tô mang biển kiểm soát 51F – 223.63 đang dừng đỗ trước địa chỉ số 212, đường song hành Xa lộ Hà Nội, phường Tân Phú, quận 9.

Hiện trường cuộc truy đuổi, ép xe bắt giữ hai đối tượng bẻ kính xe ô tô

Hai đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện ngay lập tức bỏ lại kìm cộng lực và gương chiếu hậu xe ô tô đã bị cắt rời tại hiện trường và vội vàng lên xe mô tô tẩu thoát.

Tổ tuần tra kiểm soát lập tức tăng tốc truy đuổi bằng xe mô tô đặc chủng. Cùng lúc đó, hai cán bộ chiến sĩ CSGT khác cũng thuộc đội CSGT Rạch Chiếc trên đường về đơn vị bằng xe mô tô đặc chủng thì phát hiện đồng đội đang truy bắt các đối tượng phạm tội nên đã nhập cuộc cùng truy đuổi.

Hai nhóm CSGT chia làm hai hướng, một nhóm đón đường, một nhóm truy đuổi hai đối tượng trên. Truy đuổi được một đoạn không xa, tổ CSGT tổ chức ép xe bắt giữ được cả hai đối tượng trên.

Sau đó, tổ CSGT đã bàn giao các đối tượng, tang vật và phương tiện cho công an phường Tân Phú, quận 9, để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 29/6, tổ tuần tra kiểm soát của đội CSGT Rạch Chiếc cũng trấn áp bắt được hai đối tượng cướp giật trên đường.