Bắt nhóm “siêu trộm” phụ tùng ô tô

(ANTĐ) -  Quen nhau được ít lâu, nhưng Nguyễn Văn Quý (SN 1992), HKTT tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Khắc Đức (SN 1992), HKTT tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tỏ ra khá hợp “cạ”.

Bắt nhóm “siêu trộm” phụ tùng ô tô

(ANTĐ) -  Quen nhau được ít lâu, nhưng Nguyễn Văn Quý (SN 1992), HKTT tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Khắc Đức (SN 1992), HKTT tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa tỏ ra khá hợp “cạ”.

Chúng có cùng sở thích đi chơi đêm, dùng “hàng hiệu” và lười lao động. Hai đối tượng đi qua Trung tâm Y tế quận Tây Hồ trên đường Lạc Long Quân, phát hiện trong sân trung tâm để nhiều ô tô đắt tiền, đã nảy sinh ý định đột nhập trộm cắp phụ tùng xe. 2h ngày 21-4, ngó trước nhìn sau không có người qua lại, Quý trèo tường rào vào trong còn Đức đứng ngoài cảnh giới. Vào trong sân, Quý dùng bộ “đồ nghề” là 1 thanh sắt nhọn, 1 chiếc tuốc nơ vít tháo nhanh hàng chục ốp lazăng, cần gạt nước của 6 chiếc ô tô.

Khi đang trộm cắp, Quý bị bảo vệ Trung tâm Y tế quận Tây Hồ phát hiện, hô hoán. Thấy động, Quý giấu vội một số logo, phụ tùng ô tô vừa trộm cắp được vào túi quần, trèo nhanh qua tường rào tẩu thoát cùng đồng bọn. Tại hiện trường, bảo vệ Trung tâm Y tế quận Tây Hồ phát hiện đối tượng bỏ lại 15 ốp lazăng, 11 cần gạt nước ô tô.

Chưa đầy 12 giờ đồng hồ tập trung điều tra, CAQ Tây Hồ cùng CAP Phú Thượng đã xác định được 2 đối tượng nghi vấn là Nguyễn Văn Quý và Nguyễn Khắc Đức. Quá trình điều tra, xét hỏi, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như trên. 

Quang Tấn