Bắt nhóm "siêu trộm" đột nhập nhiều nhà dân

ANTĐ - Trước khi bị bắt, Đô cùng đồng bọn đã gây ra hơn chục vụ trộm cắp tài sản. Nhiều tang vật trong vụ án là đồ cổ hoặc tài sản có giá trị.

Cơ quan CSĐT – CAH Hoài Đức, Hà Nội vừa thực hiện lệnh bắt, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Vinh Đô (SN 1989), Đỗ Văn Nam (SN 1992), Phan Tiến Tình (SN 1984) và Trần Chung (SN 1979, cùng xã Cát Quế, huyện Hoài Đức) về hành vi trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có

Các đối tượng liên quan đến vụ án

Theo tài liệu của cơ quan công an, trong khoảng 4 tháng trở lại đây trên địa bàn các xã Cát Quế, Dương Liêu (huyện Hoài Đức) liên tiếp xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản. Tất cả các vụ án đều xảy ra vào ban đêm. Kẻ gian đã lợi dụng sơ hở của chủ nhà để lấy cắp nhiều loại thiết bị, dụng cụ như máy phát điện, quạt điện, ti vi, xe máy, bình acquy…

Trước tính chất nghiêm trọng của sự việc, CAH Hoài Đức đã tập trung lực lượng điều tra, sàng lọc các đối tượng nghi vấn và lập chuyên án đấu tranh triệt phá. Sau khi điều tra xác minh về vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà anh Phí Công Hưng (ở xóm Quê, xã Dương Liễu), lực lượng cảnh sát đã thu thập nhiều bằng chứng cho thấy Nguyễn Vinh Đô, Đỗ Văn Nam, Phan Tiến Tình và Phan Tiến Minh (SN 1992, cùng ở Cát Quế, Hoài Đức, hiện đang bỏ trốn) liên quan đến vụ án này.

Bắt nhóm "siêu trộm" đột nhập nhiều nhà dân ảnh 5
Nhóm trộm đã dùng dụng cụ  chuyên dụng cắt phá để "nhập nha"
Bắt nhóm "siêu trộm" đột nhập nhiều nhà dân ảnh 6

Cơ quan công an đã thu giữ nhiều ti vi trị giá hàng chục triệu đồng

Bắt nhóm "siêu trộm" đột nhập nhiều nhà dân ảnh 7

Các loại nồi đồng...

Bắt nhóm "siêu trộm" đột nhập nhiều nhà dân ảnh 8

...và cả chiếc xe đạp Mobylelte có giá 1.800 USD

Trong quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận: do biết nhà anh Hưng không đóng cửa chớp tầng 1 nên đêm 2-12-2012, Đô cùng với Nam, Minh đột nhập vào nhà lấu trộm 1 ti vi Sony 40 inch, 1 xe máy Ariblade. Đến rạng sáng hôm sau, các đối tượng đã gọi Phan Tiến Tình đến địa điểm cất giấu chiếc ti vi để bán lại. Mặc dù biết đó là tài sản trộm cắp nhưng ham rẻ nên Tình đã mua với giá 4 triệu đồng. Còn chiếc xe máy được Nam sử dụng 2 ngày, sau đó mang ra đường Nguyễn Khang (Cầu Giấy, Hà Nội) để bán cho một người quen biết qua mạng thì đã bị lừa lấy mất.

Qua điều tra mở rộng, cơ quan công an còn xác định nhóm của Đô gây ra hơn chục vụ trộm cắp tài sản khác. Một số tang vật đã được các đối tượng mang đi bán cho Trần Chung.

Hiện vụ việc đang được CAH Hoài Đức tiếp tục điều tra, lập hồ sơ xử lý.