Bắt nhóm kiếm 2 triệu USD bằng "ngón nghề" làm giả rượu vang hảo hạng Pháp

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một nhóm đối tượng đã bị bắt giữ trong khuôn khổ cuộc điều tra về đường dây bán rượu vang Pháp giả với giá lên tới 15.000 euro/chai.

Theo tuyên bố từ Cơ quan thực thi pháp luật châu Âu Europol hôm 15-10, cảnh sát Italia và Pháp đã phối hợp điều tra một đường dây sản xuất và bán rượu vang Pháp giả với giá lên tới 15.000 euro/chai.

Lực lượng chức năng lục soát kho hàng của đường dây sản xuất và bán rượu vang Pháp giả với giá lên tới 15.000 euro/chai

Lực lượng chức năng lục soát kho hàng của đường dây sản xuất và bán rượu vang Pháp giả với giá lên tới 15.000 euro/chai

Theo đó, 6 người có liên quan đã bị bắt tại Paris, Turin và Milan. Lực lượng cảnh sát đã khám xét 14 bất động sản và thu giữ một lượng lớn rượu vang, chai rượu, nhãn dán giả sản phẩm của các vườn nho hàng đầu nước Pháp cũng như hệ thống máy móc dùng để đóng nắp chai. Cảnh sát cũng thu giữ thiết bị điện tử trị giá 1,4 triệu euro (1,5 triệu USD) và hơn 100.000 euro (109.000 USD) tiền mặt.

“Rượu vang giả được làm giả tại Italia, sau đó được chuyển đến sân bay và được xuất khẩu để bán với giá thị trường trên toàn thế giới”, thông cáo của Europol nêu rõ.

Theo các công tố viên Pháp, mạng lưới này đã bán được “một lượng lớn rượu vang hảo hạng của Pháp” trị giá hơn 2 triệu euro.

Liên quan đến vụ án này có một người đàn ông Nga 40 tuổi, từng bị kết án vì tham gia vào một vụ sản xuất, buôn bán rượu vang giả tương tự. Một thẩm phán tại thành phố Dijon của Pháp đã truy tố một công dân Pháp về tội gian lận và rửa tiền, còn công dân Nga cũng sẽ phải ra hầu tòa.

Cuộc điều tra này do Hiến binh Pháp trực tiếp chỉ đạo, cùng với sự tham gia của Cảnh sát Italia và Cảnh sát Liên bang Thụy Sĩ.

Ông Stuart George, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Arden Fine Wines, một thương gia có trụ sở tại London chuyên về các loại rượu vang cổ điển hảo hạng và quý hiếm cho biết, “thật khó để tìm ra số liệu chính xác về tình trạng gian lận rượu vang hảo hạng vì đây là một hoạt động về bản chất là bí mật và gian dối”.

Tuy nhiên, thị trường đã thúc đẩy sự quan tâm đến gian lận rượu vang. “Nhu cầu về rượu vang hảo hạng tăng đột biến trong thế kỷ 21 đã thúc đẩy những kẻ gian lận. Bất kỳ thứ gì có giá trị, cho dù đó là một bức tranh hay một chai rượu vang, đều có nguy cơ bị làm giả”, ông Stuart George nói.

Ông Stuart George nói thêm rằng những kẻ gian lận có thể lợi dụng việc thiếu kiến ​​thức chuyên môn của mọi người về những sản phẩm quý hiếm nói trên. Ông phân tích, về cơ bản, hầu hết mọi người không thể phân biệt được đâu là hàng thật và đâu là hàng giả. Nếu ai đó chưa từng nhìn thấy một chai rượu Petrus 1990 chính hãng thì không thể biết khi nào có hàng giả.

Những chai rượu vang Grand Cru ngon nhất trên thị trường thế giới có giá cả nghìn euro mỗi chai khiến càng nhiều người cố ý làm giả

Những chai rượu vang Grand Cru ngon nhất trên thị trường thế giới có giá cả nghìn euro mỗi chai khiến càng nhiều người cố ý làm giả

Theo ông George, việc đào tạo tốt hơn và hiểu biết sâu hơn về những chai rượu vang ngon, đặc biệt là những chai rượu vang ngon cổ điển là một cách để ngăn chặn nạn hàng giả.

Vào tháng 10-2020, cảnh sát Italia đã triệt phá một đường dây sản xuất rượu vang giả Sassicaia, được làm từ giống nho được coi là ngon nhất thế giới và bán với giá hàng trăm euro một chai. Theo đó, rượu vang đỏ Bolgheri Sassicaia có nguồn gốc từ một khu vực trên bờ biển Tuscany và đã trở thành một trong những loại rượu vang ngon nổi tiếng nhất của Italia kể từ khi xuất hiện trên thị trường vào những năm 1970.

Rượu vang giả đã tồn tại ngay từ khi rượu vang được phát minh. Cho đến nay, những chai rượu vang Grand Cru ngon nhất trên thị trường thế giới có giá rất cao - hàng nghìn euro một chai - khiến cho việc làm giả trở nên có lợi nhuận hơn nhiều.

Trung tâm của loại tội phạm sản xuất, buôn bán hàng giả này được cho là Italia. Nguyên do là họ có kiến ​​thức về rượu vang, với lớp nghệ nhân hiểu cách dán nhãn cũng như hiểu về chai rượu có nút bần cũ. Ngoài ra, còn có một thế giới tội phạm ngầm sẵn sàng đầu tư cho lĩnh vực siêu lợi nhuận này.