Bắt nhóm hiếp em gái 15 tuổi đi tìm việc

(ANTĐ) - CAH Ứng Hòa (Hà Nội) vừa bắt các đối tượng hãm hiếp 2 cô gái và cướp đi tiền, điện thoại di động của họ, sau đó chúng chở nạn nhân bằng xe taxi và bỏ lại họ tại một địa điểm thuộc huyện Phú Xuyên.

Ba đối tượng của vụ án và chiếc xe taxi dùng để chở nạn nhân

Trước đó sáng sớm 16-6, một số người dân tại xã Phượng Dực, huyện Phú Xuyên phát hiện một cô gái trẻ đang ngồi khóc bên đường. Thấy dấu hiệu bất thường về ngoại hình và tâm lý hốt hoảng của cô gái này, người dân đã đưa cô đến cơ quan công an để được giúp đỡ.

Sau khi được động viên, an ủi, cô gái cho biết tên là NTT (SN 1996 trú tại Hậu Lộc, Thanh Hóa) trước đó vài giờ đồng hồ, cô và một người quen tên HTH (SN 1996 trú tại Na Rì, Bắc Kạn) đã bị một số đối tượng ép lên một chiếc xe taxi tại khu vực gần Hồ Hoàn Kiếm rồi đưa đến địa phận huyện Ứng Hòa. Tại đây hai cô đã bị 2 đối tượng trong nhóm này hãm hiếp và cướp đi tiền, điện thoại di động. Thực hiện xong hành vi cướp, hiếp, chúng đã chở 2 cô về địa phận huyện Phú Xuyên rồi bỏ lại tại đây.

Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, bởi người bị hại ở tuổi vị thành niên – các lực lượng nghiệp vụ CATP Hà Nội đã nhanh chóng rà soát những địa bàn mà chiếc xe taxi của nhóm đối tượng gây án đi qua nhằm tìm manh mối phá án. Qua công tác trinh sát, nắm tình hình từ cơ sở, cơ quan điều tra CAH Ứng Hòa thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Văn Tuyển (SN 1983 trú tại thôn Trung Thịnh, xã Trường Thịnh, huyện Ứng Hòa và Nghiêm Bá Anh (SN 1983 trú tại thôn Miêng Hạ, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa) có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến vụ án. Biết không thể thoát khỏi lưới của lực lượng công an, ngày 20-6 đối tượng Nguyễn Văn Tuyển đã đến đầu thú tại CAH Ứng Hòa và khai nhận hành vi hãm hiếp của y đối với cháu Hoàng Thị H.

Lê Minh Vương (cầm lái) và Nguyễn Văn Tuyển là 2 đối tượng trực tiếp hiếp dâm cháu T và H

Từ lời khai của Tuyển, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lê Minh Vương (SN 1984 HKTT tại xã Đức Thắng, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, hiện tạm trú tại 819/3 đường Hồng Hà, quận Hoàn Kiếm), Vương là đối tượng đã cưỡng hiếp cháu NTT.

Biết tin hai đồng bọn đã bị cơ quan công an bắt giữ, đối tượng thứ 3 trong nhóm cướp của, hiếp dâm trẻ em này là Nghiêm Bá Anh cũng đã đến đầu thú tại CAH Ứng Hòa vào tối 20-6. Bá Anh là đối tượng không tham gia hành vi hiếp dâm trẻ em trong vụ án này.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ án, ngày 28-6 -2011 cơ quan điều tra CAH Ứng Hòa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng 3 đối tượng trên để phục vụ công tác điều tra.