Bắt nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen núp bóng kinh doanh cầm đồ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhóm đối tượng "bắt tay" nhau mở hiệu cầm đồ và cho vay nặng lãi với lãi suất cắt cổ từ 3000 đồng đến 7.000 đồng/triệu/ngày. Chỉ trong nửa năm các đối tượng đã vươn vòi bạch tuộc "hút máu" hàng trăm người dân trên địa bàn.

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Vân Thông (SN 1986); Đặng Văn Hậu (SN 1996); Nguyễn Duy Thái (SN 1991) và Nguyễn Trọng Tuấn (SN 1990) ở huyện Quế Võ, Bắc Ninh về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

4 đối tượng bị bắt giữ

4 đối tượng bị bắt giữ

Theo tài liệu điều tra, 4 đối tượng này mở cửa hàng cầm đồ và cho khách vay tiền với lãi suất từ 3.000 đồng đến 7.000 đồng/ 1 triệu/ 1 ngày tương đương với mức lãi xuất từ 108%/năm đến 250%/năm.

Đối với khách vay để lại giấy tờ tùy thân thì các đối tượng cho vay với lãi suất 7.000 đồng/1 triệu/ 1 ngày và cắt lãi trước 10 ngày.

Riêng khách có tài sản thế chấp như xe máy, điện thoại thì các đối tượng cho vay với lãi suất 5.000 đồng/1 triệu/ 1 ngày và cũng cắt lãi trước 10 ngày.

Tính từ tháng 2-2021 đến nay, ổ nhóm này đã thu lời bất chính hàng trăm triệu đồng. Tiến hành khám xét 4 cửa hàng cầm đồ của các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ 30 xe máy, gần 100 bộ hồ sơ cho vay tiền và nhiều tang vật liên quan.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đang tiếp tục điều tra làm rõ .