Bắt nhóm đối tượng đòi “bảo kê” cơ cở massage

ANTĐ - Mức “giá” mà nhóm đối tượng côn đồ đưa ra để mỗi cơ sở massage được yên ổn làm ăn, không dưới 3 triệu đồng.

 

Ngày 25-5, chỉ huy đội CSHS CAQ Long Biên, Hà Nội, cho biết, đơn vị đã điều tra làm rõ, bắt 4 đối tượng cưỡng đoạt tài sản tại cơ sở massage X.M ở đường Nguyễn Văn Linh, phường Thạch Bàn. Số đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Văn Thuận (SN 1989); Nguyễn Văn Thiệu (SN 1985); Lê Hoàng Nam (SN 1996), đều trú tại xã Dương Hà, huyện Gia Lâm; và Dương Tuấn Anh (SN 1985), trú tại phường Cự Khối, quận Long Biên.

Dãy nhà nghỉ, massage này trên địa bàn quận Long Biên từng bị đối tượng côn đồ đòi "bảo kê"

Tài liệu CQĐT xác định, đầu tháng 5-2013, số đối tượng này mò đến cơ sở massage X.M, đặt vấn đề với chủ và nhân viên phải “cống nộp” 3 triệu nếu muốn yên ổn làm ăn. Vì không đủ tiền nên cơ sở X.M chỉ đưa được trước 1,5 triệu đồng. Mấy hôm sau, 4 đối tượng quay lại định lấy nốt tiền, thì bị chủ cơ sở bí mật báo cơ quan công an đến vây bắt.

Quá trình điều tra, xử lý 4 kẻ cưỡng đoạt trên, CQĐT CAQ Long Biên nhận được đơn của 1 nữ nhân viên cơ sở massage, tố cáo bị 1 trong 4 đối tượng trên hiếp dâm. Sự việc xảy ra ra hôm 11-5. CAQ Long Biên đang điều tra thông tin này.