Bắt nhóm đối tượng đánh người, ép viết giấy nợ

ANTĐ - Ngày 26-9, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP Hà Nội phối hợp CAQ Hà Đông điều tra vụ cưỡng đoạt tài sản, tàng trữ trái phép vũ khí, bắt 3 đối tượng liên quan.
Các đối tượng gồm: Trần Đình Quyết (SN 1986, trú tại Yên Xá, Tân Triều, Thanh Trì), Nguyễn Ngọc Hiếu (SN 1992, trú tại phố Gốt, Đông Sơn, Chương Mỹ) và Bùi Văn Hà (SN 1991, trú tại Thanh Trì, Đông Sơn, Chương Mỹ). 
Theo hồ sơ vụ án, cuối năm 2011, Nguyễn Thị Hương (SN 1979, trú tại tổ 10, phường Dịch Vọng, Cầu Giấy) cho Nguyễn Thị Thu Huyền (SN 1974, trú tại tập thể Liên hiệp thực phẩm, Quang Trung, Hà Đông) vay 200 triệu đồng. Sau khi được vay tiền, Huyền lại cho Trần Thị Minh Hằng (SN 1973, trú tạo phố Lê Quý Đôn, phường Bạch Đằng, Hai Bà Trưng) vay để chung vốn với anh Nguyễn Ngọc Trí (SN 1972, trú tại khu Hà Trì 1, Hà Cầu, Hà Đông) mở cửa hàng karaoke Hương Giang, ở 210 đường Chiến Thắng, Văn Quán, Hà Đông.
Tháng 6-2012, chị Hằng đã thanh toán hết số tiền chung vốn và giao toàn bộ quyền kinh doanh cửa hàng Karaoke Hương Giang cho anh Trí và đã trả Huyền 50 triệu đồng, viết giấy nợ lại 150 triệu đồng. Hương yêu cầu Huyền trả 200 triệu đồng, Huyền nói với Hương là đã cho chị Hằng vay để chung vốn kinh doanh cửa hàng karaoke Hương Giang chưa đòi được. 
Khoảng 20h ngày 5-9, Huyền, Hương, Quyết, Hiếu, Hà và một số đối tượng khác đến quán karaoke Hương Giang của anh Trí. Sau đó, chúng đánh và bắt anh phải trả thay Hằng với số tiền là 204 triệu đồng (4 triệu đồng tiền lãi). Anh Trí chưa có tiền, nên Huyền, Hương bắt anh viết giấy nợ. 
Ngoài số tiền anh Trí viết giấy nợ, các đối tượng bắt anh Trí phải đưa cho chúng thêm 24 triệu đồng. 
Nhận được đơn trình báo, cơ quan công an đã kiểm tra nơi ở của Hiếu, Hà, thu 1 khẩu súng bắn đạn ghém, 1 viên đạn, 1 bình xịt hơi cay, 3 tuýp sắt đầu có dao nhọn. 
Vụ án đang tiếp tục điều tra, truy bắt các đối tượng đã bỏ trốn, lập hồ sơ xử lý.