Bắt nhóm côn đồ liên tiếp xông vào nhà dân, đập phá tài sản

ANTĐ - Liên tiếp trong nhiều ngày liền từ 31-5 đến 2-6, bà con nhân dân trên địa bàn xã Điện Thắng Nam và Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam hoang mang, lo lắng và bức xúc vì có một nhóm thanh niên không rõ lai lịch liên tiếp đến địa phương dùng hung khí gây rối làm ảnh hưởng đến ANTT, làm hư hỏng nhiều tài sản của người dân. 
Nhận được tin báo của người dân, để trấn an tinh thần người dân và tìm ra nhóm thanh niên gây rối, lực lượng CAH Điện Bàn đã tích cực vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ, đem lại niềm tin cho nhân dân.
Hiện trường mà nhóm thanh niên gây rối là một đống ngổn ngổn ngang cửa kính vỡ, gạch đá, xe máy bị đập nát phần đầu và chiếc quạt gãy tại nhà ông Trương Công Minh ở xóm Rừng, thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn.

Bắt nhóm côn đồ liên tiếp xông vào nhà dân, đập phá tài sản ảnh 1
Các đối tượng gây án tại cơ quan điều tra


Theo đó, đêm ngày 1-6, một nhóm thanh niên đã đến nhà ông Minh tìm anh Trương Công Tuấn Anh là con trai ông Minh nhưng không gặp, các đối tượng liền đập bể kính cửa, hư hỏng xe máy và một số vật dụng trong nhà. Chưa hết bàng hoàng sau sự việc ông Trương Công Minh kể lại: “Khi ấy, cả gia đình chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nữa, nhóm thanh niên này tỏ ra rất hung hãn và càn quấy, bà con xóm làng ở đây rất hoang mang, lo lắng bởi tính côn đồ của chúng”.
Đó chỉ là 1 trong nhiều gia đình mà nhóm thanh niên đã đến gây rối. Qua công tác xác minh, khoanh vùng các đối tượng, CAH Điện Bàn đã xác định được đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên này là Nguyễn Văn Chương (SN 1991 trú thôn Viêm Tây 3, xã Điện Thắng Bắc) nhưng đối tượng đã bỏ trốn.

Đêm 2-6, CAH Điện Bàn tập trung toàn lực lượng điều tra truy xét và bắt gọn Chương, khi y đang lẩn trốn tại 1 phòng trọ thuộc KCN Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi. Lực lượng công an còn bắt thêm hai đối tượng nữa là Phạm Đức Tú (SN 1992 trú thôn Hà Tây 2, xã Điện Hoà) và Nguyễn Văn Khánh (SN 1992 trú thôn Viêm Tây 3, Điện Thắng Bắc). Bước đầu các đối tượng khai nhận tham gia các vụ gây rối này có hàng chục đối tượng do mâu thuẫn từ trước với nhóm thanh niên khác tại địa phương. 
Việc CAH Điện Bàn và công an các xã phối hợp kịp thời bắt đối tượng cầm đầu nhóm thanh niên này khiến người dân rất phấn khởi. Qua đó, ngăn chặn được một trận hỗn chiến đầy nguy hiểm, bởi hai nhóm đã thách thức đánh nhau bằng hung khí tại khu vực đường 33, xã Điện Thắng Trung.

Hiện CAH Điện Bàn đang tiếp tục truy xét, điều tra làm rõ.